Tuyên dương 65 cá nhân, tập thể thanh niên Thủ đô có nếp sống đẹp

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Hà Nội đã trao giải biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô.
Tuyên dương 65 cá nhân, tập thể thanh niên Thủ đô có nếp sống đẹp ảnh 1Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2021 (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội đã kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 -15/10/2021), trao giải thưởng “15 tháng 10” và tuyên dương 30 gương Thanh niên sống đẹp cấp thành phố năm 2021.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến khẳng định những năm qua, tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng, với nhiều tổ chức hoạt động có hiệu quả như: Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Nghệ sỹ trẻ, Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam, Hội Thanh niên Vận động hiến máu, Hội Thanh niên Khuyết tật…, góp phần tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi các đối tượng, tầng lớp thanh niên trên khắp mọi lĩnh vực, mọi địa bàn Thủ đô.

Hội Liên hiệp thanh niên thành phố đã tích cực và chủ động thực hiện các phong trào xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực, tiêu biểu như phong trào “Tôi yêu Hà Nội,” “Thanh niên Thủ đô sáng tạo, khởi nghiệp” và chương trình “Xung kích phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô.” 

Ghi nhận những đóng góp của các cá nhân đối với công tác Hội và phong trào thanh niên, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố quyết định trao Giải thưởng “15 tháng 10” cho 35 tập thể thanh niên có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, 30 cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu cũng được nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” vì đã có nhiều hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội.

"Đây là những cá nhân, tập thể trong thời gian qua đã góp phần làm cho mặt trận của Hội được mở rộng và đoàn kết, làm cho hình ảnh của Hội thêm đẹp đẽ, thân thiện," ông Tiến nhấn mạnh.

Tuyên dương 65 cá nhân, tập thể thanh niên Thủ đô có nếp sống đẹp ảnh 2Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ngô Văn Cương và Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh trao giải thưởng “15 tháng 10” cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021 (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Là một trong những cá nhân được trao giải “Thanh niên sống đẹp”, anh Nguyễn Xuân Hoàn chia sẻ dù bản thân đang bị ung thư giai đoạn cuối, sáng phải điều trị truyền hóa chất tại bệnh viện nhưng đến chiều anh vẫn xung phong nhận nhiệm vụ cùng các thành viên của Đội phản ứng nhanh - Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - PVC đi vận chuyển hàng hóa hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

[Đoàn kết, phấn đấu vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên]

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau,” Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã triển khai nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như: Hiến máu tình nguyện, Thầy thuốc trẻ đồng hành, Triệu bữa cơm, Túi an sinh, Hỗ trợ tiêu thụ nông sản, Siêu thị 0 đồng, Đội phản ứng nhanh PVC, Shipper xanh…

Bên cạnh đó, hàng ngàn thanh niên, sinh viên Thủ đô cũng xung phong lên đường tới Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, vào hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch, vận chuyển hỗ trợ các tỉnh phía Nam và địa bàn có dịch nhiều chuyến hàng vật tư y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục