Tỷ phú Elon Musk phủ nhận cam kết đóng góp 45 triệu USD mỗi tháng cho ông Trump

Tỷ phú Mỹ Elon Musk khẳng định ông chưa từng nói sẽ đóng góp 45 triệu USD mỗi tháng cho chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Tỷ phú Elon Musk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tỷ phú Elon Musk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/7, trên trang mạng X, tỷ phú Mỹ Elon Musk khẳng định ông chưa từng nói sẽ đóng góp 45 triệu USD mỗi tháng cho chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Trước đó, ngày 15/7, tờ Wall Street Journal dẫn một số nguồn thạo tin cho biết ông Musk cam kết đóng góp khoảng 45 triệu USD/tháng cho American PAC - một ủy ban hành động chính trị ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Ngày 13/7, người sáng lập công ty xe điện Tesla đã lên tiếng ủng hộ ông Trump tranh cử, sau khi cựu tổng thống thoát chết trong vụ mưu sát khi ông đang tiến hành vận động tranh cử tại bang Pennsylvania.

American PAC tập trung vào việc hối thúc cử tri đăng ký bỏ phiếu, tiến hành bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua bưu điện trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Những nhà tài trợ chính cho American PAC có nhà đồng sáng lập quỹ này Palantir Joe Lonsdale, cựu Đại sứ Mỹ tại Canada Kelly Craft và hai nhà đầu tư tiền kỹ thuật số Tyler và Cameron Winklevoss.

Ông Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới với tài sản ròng ước tính khoảng 250 tỷ USD. Ông ngày càng cho thấy thiện chí đối với ứng cử viên Trump trong quá trình tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Tháng Ba vừa qua, hai doanh nhân này đã gặp nhau trực tiếp trong bữa điểm tâm được tổ chức tại dinh thự của tỷ phú Nelson Peltz ở Florida./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.