Uganda bắt 20 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công trường học đẫm máu

Cảnh sát Uganda đã bắt giữ 20 người bị tình nghi có liên quan đến nhóm khủng bố bị quy trách nhiệm tiến hành vụ tấn công đẫm máu vào một trường học khiến 42 người thiệt mạng, trong đó có 37 học sinh.
Uganda bắt 20 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công trường học đẫm máu ảnh 1Một nạn nhân bị thương trong vụ tấn công khủng bố điều trị tại bệnh viện ở Mpondwe, Uganda, ngày 18/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/6, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Uganda Fred Enanga thông báo nhà chức trách nước này đã bắt giữ 20 người bị tình nghi có liên quan đến nhóm Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) - vốn đang bị quy trách nhiệm về vụ tấn công xảy ra tại một trường học gần biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo tuần trước, khiến ít nhất 42 người thiệt mạng.

Ông Enanga cho biết trong số những người bị bắt giữ có hiệu trưởng của trường trung học cơ sở Lhubiriha ở Mpondwe, miền Tây Uganda, đã bị tấn công vào tối 16/6.

Ông cũng lên án vụ tấn công nhằm vào những đứa trẻ vô tội, coi đây là "hành động dã man, vô nhân tính," đồng thời khẳng định Uganda sẽ nỗ lực hết sức nhẳm đẩy lùi các cuộc tấn công khủng bố.

Hiện số người thiệt mạng trong vụ tấn công trường Lhubiriha tối 16/6 đã lên đến ít nhất 42 người, trong đó có 37 học sinh.

Người lớn tuổi nhất trong số các nạn nhân cho đến nay được xác định là một cụ bà 95 tuổi và người nhỏ tuổi nhất là một bé gái 12 tuổi.

Hiện vẫn còn 6 người bị thương phải điều trị trong bệnh viện và 15 người vẫn đang mất tích.

[Hơn 40 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công trường học tại Uganda]

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Uganda kể từ sau vụ đánh bom liên hoàn ở Kampala năm 2010, do nhóm phiến quân Al-Shabaab thực hiện, khiến 76 người thiệt mạng.

ADF là nhóm khủng bố có liên hệ với tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Nhóm này chủ yếu đã bị quân đội Uganda đánh bại, nhưng một số phần tử còn sót lại đã trốn sang Congo, ẩn náu trong vùng rừng rậm ở miền Đông nước này, tiếp tục thực hiện các vụ tấn công dân thường và quân đội ở cả Congo và Uganda.

Tháng 3/2021, Mỹ đã đưa ADF vào danh sách "các nhóm khủng bố" có liên hệ với IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục