Ukraine coi Crimea là "vùng lãnh thổ bị chiếm đóng"

Tổng thống tạm quyền Ukraine đã ký dự luật nhằm đảm bảo quyền và sự tự do của công dân tại "vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine."
Ukraine coi Crimea là "vùng lãnh thổ bị chiếm đóng" ảnh 1Trụ sở Hội đồng Nhà nước CH Crimea tại thủ phủ Simferopol ngày 20/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Itar-Tass, văn phòng báo chí của Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov cho biết ngày 28/4, ông Turchynov đã ký dự luật nhằm đảm bảo các quyền và sự tự do của công dân tại "vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine."

Nguồn tin cho hay dự luật nói trên, tuyên bố Crimea và Sevastopol là "các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng," đã được Quốc hội Ukraine thông qua ngày 15/4 vừa qua. Cũng theo dự luật này, không phận Crimea và các vùng lãnh hải trực thuộc được coi là bộ phận không thể tách rời của Ukraine.

Dự luật quy định rõ những công dân Ukraine không đăng ký tại vùng tự trị này có thể tự do đi qua đường ranh giới với Crimea.

Chính quyền Kiev cũng không công nhận việc Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga.

Trước đó, ngày 26/4, thủ hiến vùng lãnh thổ Crimea Sergei Aksyonov cho biết Ukraine đã giảm lượng nước cung cấp cho bán đảo này.

Ông Aksyonov được hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời nói: “Sự phá hoại của Ukraine qua việc hạn chế cung cấp nước cho nước Cộng hòa Crimea thông qua kênh đào Bắc Crimea chỉ có thể là một hành động có tính toán trước chống lại người dân Crimea.”

Trước đó cùng ngày, truyền thông Ukraine đưa tin giới chức tại Kiev đã khóa các van của kênh đào vốn cung cấp tới 85% nước cho bán đảo này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các binh sỹ Ukraine trong một buổi diễn tập quân sự ở thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk, miền Đông Nam nước này. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga nêu điều kiện đảm bảo an ninh Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng bảo đảm tốt nhất cho an ninh của Ukraine chính là việc có một bảo đảm an ninh vững chắc cho Nga, điều mà phương Tây hiện không hề đề cập tới.

Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Khmelnytsky ở Ukraine. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Italy, Đức hỗ trợ ngành năng lượng của Ukraine

Italy gửi cho Ukraine lô hàng viện trợ đầu tiên, bao gồm máy phát điện và nồi hơi công nghiệp, còn Đức đóng góp 160 triệu euro vào quỹ hỗ trợ ngành năng lượng Ukraine trong giai đoạn 2025-2026.