Ukraine: Cuộc đàm phán với Mỹ "hiệu quả và mang tính xây dựng"

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết vòng đàm phán mới nhất giữa Ukraine và Mỹ nhằm giảm leo thang xung đột với Nga đã diễn ra "hiệu quả và tập trung".

Phái đoàn Ukraine gồm trợ lý cấp cao của Tổng thống Andriy Yermak (giữa), Ngoại trưởng Andrii Sybiha (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov (phải) trong cuộc đàm phán với Mỹ tại Jeddah, Saudi Arabia ngày 11/3. (Ảnh: THX/TTXVN)
Phái đoàn Ukraine gồm trợ lý cấp cao của Tổng thống Andriy Yermak (giữa), Ngoại trưởng Andrii Sybiha (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov (phải) trong cuộc đàm phán với Mỹ tại Jeddah, Saudi Arabia ngày 11/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 23/3 cho biết vòng đàm phán mới nhất giữa Ukraine và Mỹ tại Riyadh, Saudi Arabia nhằm giảm leo thang xung đột với Nga đã diễn ra "hiệu quả và tập trung."

Chia sẻ trên mạng xã hội, ông Umerov nhấn mạnh Ukraine đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu "hòa bình công bằng và lâu dài."

Ông nói rõ: "Chúng tôi đã kết thúc cuộc họp với phía Mỹ. Cuộc thảo luận mang tính xây dựng và tập trung, chúng tôi đã thảo luận về những vấn đề quan trọng, trong đó có năng lượng."

Phía Mỹ hiện chưa đưa ra bất cứ thông tin nào về cuộc đàm phán này.

Theo kế hoạch, trong ngày 24/3, một phái đoàn Mỹ sẽ đàm phán với Nga tại Riyadh với hy vọng tiến đến một thỏa thuận ngừng bắn trên Biển Đen.

Phái đoàn Mỹ do Andrew Peek, Giám đốc cao cấp tại Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, và ông Michael Anton, quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao, dẫn đầu.

Phát biểu trên kênh CBS, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz cho biết Washington và Moskva sẽ thảo luận về giới tuyến giữa Nga và Ukraine, bao gồm các biện pháp kiểm chứng, giữ nguyên vị trí hiện tại, đảm bảo hòa bình.

Cuộc đàm phán cũng sẽ tập trung vào các biện pháp tăng cường lòng tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng tốc nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuần trước, ông đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga đã đồng ý tạm ngừng tấn công các cơ sở năng lượng Ukraine trong 30 ngày theo đề xuất của Mỹ, nhưng chưa chấp nhận một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết Mỹ hy vọng đạt thỏa thuận ngừng bắn trước ngày 20/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.