Ukraine khánh thành “Quan tài thép” chôn nhà máy hạt nhân Chernobyl

Sau hai thập kỷ xây dựng, Ukraine vừa khánh thành công trình mái vòm thép khổng lồ phủ kín lò phản ứng hạt nhân số 4 bị phá hủy trong thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986.
Ukraine khánh thành “Quan tài thép” chôn nhà máy hạt nhân Chernobyl ảnh 1Công trình mái vòm thép tại Chernobyl. (Ảnh: AFP)

Ukraine vừa khánh thành công trình mái vòm thép bao trùm lò phản ứng hạt nhân bị phá hủy trong thảm họa hạt nhân Chernobyl vào năm 1986 sau hơn 2 thập kỷ xây dựng. Mái vòm có thể di động này được coi là lớn nhất thế giới với chiều dài 165 mét, chiều cao 110 mét và trọng lượng 36.200 tấn. Chi phí cho công trình này lên tới 1,7 tỷ euro, do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) tài trợ.

Thảm họa hạt nhân Chernobyl xảy ra năm 1986 được coi là thảm họa hạt nhân dân sự tồi tệ nhất thế giới. Vụ việc khiến nhiều người thiệt mạng và 350.000 người sống quanh bán kính 30km phải sơ tán. Cơ quan chức năng cho biết, phải mất 24.000 năm nữa, khu vực quanh nhà máy mới an toàn cho việc sinh sống./.

(Vnews)