Ukraine: Thỏa thuận khoáng sản là "cột mốc quan trọng" trong quan hệ với Mỹ

Ngoại trưởng Ukraine Sybiha nhấn mạnh thỏa thuận khoáng sản là một cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Ukraine và Mỹ, nhằm củng cố nền kinh tế và an ninh của Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kiev. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kiev. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 1/5, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã đánh giá cao thỏa thuận khoáng sản đã ký với Mỹ, coi đây là "một cột mốc quan trọng" trong quan hệ giữa Mỹ và Ukraine.

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Sybiha nhấn mạnh: "Đây là một cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Ukraine và Mỹ, nhằm củng cố nền kinh tế và an ninh của Ukraine."

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine cũng cho biết ông đã thông báo cho Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Kaja Kallas về việc ký kết thỏa thuận này và hai bên đã thảo luận về các bước đi tiếp theo để đạt được một hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine, đặc biệt là trong bối cảnh các sự kiện quốc tế quan trọng sắp diễn ra.

Thỏa thuận nói trên, được ký kết vào ngày 30/4 tại Washington, sẽ giúp Mỹ được ưu tiên cấp phép khai thác khoáng sản mới tại Ukraine và cung cấp nguồn vốn cho việc tái thiết đất nước này.

Theo thỏa thuận, một quỹ đầu tư chung sẽ được thành lập để hỗ trợ quá trình tái thiết Ukraine.

Trước đó, ngày 30/4, Phó Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko, người đã ký thỏa thuận tại Washington, cho biết Ukraine sẽ giữ toàn quyền sở hữu và kiểm soát đối với các nguồn tài nguyên của mình.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của kênh tin tức kinh tế, tài chính Fox Business Network (Mỹ), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 1/5 cũng nhận định rằng thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine đánh dấu một bước tiến trong quan hệ kinh tế toàn diện giữa hai quốc gia.

Theo ông Bessent, thỏa thuận này sẽ giúp Tổng thống Donald Trump đàm phán với Nga với một nền tảng mạnh mẽ hơn./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, ngày 28/2/2025. (Ảnh: AP/TTXVN)

Mỹ và Ukraine công bố ký kết thỏa thuận kinh tế

Thỏa thuận sẽ thành lập một quỹ đầu tư để tài trợ cho công cuộc tái thiết Ukraine và "đảm bảo rằng các nguồn lực, tài năng và năng lực chung của hai nước có thể thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của Ukraine."

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.