UNICEF: 200 triệu học sinh chưa được chuẩn bị tốt cho việc học từ xa

Trong số này có 102 triệu em ở 14 quốc gia đã đóng cửa trường học hoàn toàn hoặc một phần trong ít nhất một nửa thời gian đại dịch, khiến nhiều em không được tiếp nhận bất kỳ hình thức giáo dục nào.
UNICEF: 200 triệu học sinh chưa được chuẩn bị tốt cho việc học từ xa ảnh 1

Một báo cáo mới của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố ngày 28/10, cho biết ít nhất 200 triệu học sinh sống ở 31 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình vẫn chưa được chuẩn bị tốt để triển khai học từ xa trong tình huống trường học đóng cửa khẩn cấp trong tương lai.

Theo báo cáo, trong số này có 102 triệu em sống ở 14 quốc gia đã đóng cửa trường học hoàn toàn hoặc một phần trong ít nhất một nửa thời gian đại dịch COVID-19, khiến nhiều học sinh không được tiếp nhận bất kỳ hình thức giáo dục nào.

Các nước Benin, Burundi, Côte d'Ivoire, Ethiopia, Madagascar, Malawi, Niger và Togo nằm trong số những nước cần được hỗ trợ nhất trong lĩnh vực giáo dục. 

Báo cáo trên đánh giá mức độ sẵn sàng của các nước trong việc cung cấp chương trình học từ xa khi không thể dạy học trực tiếp.

Phân tích tập trung vào 3 lĩnh vực gồm sự sẵn có của thiết bị học tập tại nhà và trình độ học vấn của cha mẹ; việc triển khai các chính sách và đào tạo cho giáo viên, và sự chuẩn bị của ngành giáo dục cho các trường hợp khẩn cấp.

Báo cáo chỉ ra những hạn chế của việc học tập từ xa và sự bất bình đẳng trong tiếp cận, đồng thời cảnh báo tình hình có thể còn tồi tệ hơn nhiều so với những dữ liệu hiện có.

Ngoài các quốc gia được đánh giá, bao gồm gần 90% học sinh ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp, báo cáo cho thấy học sinh trên toàn cầu đang phải đối mặt với những thách thức của việc học từ xa, kể cả ở các quốc gia có thu nhập trung bình và cao hơn.

[UNICEF lo ngại tình trạng trẻ em thất học tại Mỹ Latinh]

Giám đốc điều hành UNICEF Henrietta Fore thừa nhận rằng trong tình huống khẩn cấp về y tế hiện nay còn có một sự khẩn cấp về giáo dục, song chưa có gì để đảm bảo rằng khi xảy ra một tình huống tương tự trong tương lai, sẽ có một phương án tốt hơn cho các em học sinh.

Báo cáo của UNICEF cũng nhấn mạnh không gì có thể thay thế việc học trực tiếp. Tuy nhiên, các trường học có hệ thống học tập từ xa tốt vẫn có thể đảm bảo việc học tập cho học sinh trong thời gian trường đóng cửa khẩn cấp.

Hơn nữa, khi trường mở cửa trở lại, các hệ thống này có thể hỗ trợ học sinh bù kiến thức bị lỡ trong thời gian học tại nhà.

Hiện UNICEF đang thúc đẩy sáng kiến Reimagine Education (tạm dịch: tạo định hình ngành giáo dục), theo đó phối hợp với các đối tác nhà nước và tư nhân để tạo điều kiện cho trẻ em và thanh thiếu niên tiếp cận bình đẳng phương pháp học tập kỹ thuật số có chất lượng, với mục tiêu khoảng 3,5 tỷ người được tiếp cận các giải pháp học tập kỹ thuật số vào năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục