Uống thuốc điều trị tại cơ sở tư nhân, bé trai 4 tháng tuổi tử vong

Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Gia Lai Trần Quang Khâm cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháu bé 4 tháng tuổi tử vong sau khi uống thuốc điều trị tại một cơ sở y tế tư nhân.

Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Gia Lai Trần Quang Khâm cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháu bé 4 tháng tuổi tử vong sau khi uống thuốc điều trị tại một cơ sở y tế tư nhân.

Nguyên nhân cái chết của cháu bé đang đợi kết quả khám nghiệm tử thi từ Công an tỉnh Gia Lai.

Trước đó, vào lúc 12 giờ ngày 18/12/2018, bé trai Nông Đỗ Huy Phúc (4 tháng tuổi, ở xã Ia Ke, thôn Pleiku Glung A, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), được mẹ đưa đến Phòng khám bệnh, chữa bệnh nội khoa (tại xã Ia Ke) do bác sỹ Nguyễn Thị Sen làm chủ để khám bệnh.

[Khởi tố điều tra vụ bé 8 tháng tuổi tử vong ở bệnh viện Đông Anh]

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, khi đến khám, cháu Phúc trong tình trạng phù chân, ăn không được, bụng chướng. Tại đây, cháu được bác sỹ Sen chẩn đoán viêm gan, kê đơn thuốc gồm L Bio (2 gói, mỗi lần uống nửa gói, ngày uống 2 lần); Bisepton (2 viên, mỗi lần uống nửa viên, ngày uống 2 lần); E Doz (2 gói, mỗi lần uống nửa gói, ngày uống 2 lần).

Sau khi khám rồi về nhà, mẹ cháu Phúc đã cho cháu uống thuốc và đi ngủ. Đến 7 giờ ngày 19/12, khi mẹ đánh thức cháu thì phát hiện bé Phúc đã tử vong.

Gia đình đã báo sự việc lên cơ quan chức năng huyện Phú Thiện. Vụ việc được Công an tỉnh Gia Lai thụ lý, xuống hiện trường khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân cái chết bất thường của cháu bé.

Bác sỹ Nguyễn Thị Sen là bác sỹ chuyên khoa Nội, nguyên là Trưởng phòng Y tế huyện Phú Thiện. Cơ sở khám, chữa bệnh của bác sỹ Sen có đầy đủ giấy tờ kinh doanh, khám chữa bệnh hợp pháp như Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy phép đăng ký hành nghề chuyên khoa nội, Giấy phép hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục