Ủy ban châu Âu công bố tài trợ 18 tỷ euro cho Sáng kiến Cổng Toàn cầu

Khoản tài trợ sẽ thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của Sáng kiến Cổng Toàn cầu như hành động vì khí hậu, năng lượng sạch và kết nối tại các quốc gia đối tác của châu Âu trên khắp thế giới.
Ủy ban châu Âu công bố tài trợ 18 tỷ euro cho Sáng kiến Cổng Toàn cầu ảnh 1Đồng euro tại một ngân hàng ở Heidelberg, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/4, Ủy ban châu Âu (EC) và Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đã công bố khoản tài trợ trị giá 18 tỷ euro (20,03 tỷ USD) cho Ủy ban châu Âu công bố tài trợ 18 tỷ euro cho Sáng kiến Cổng Toàn cầu (Global Gateway), chiến lược đầu tư của châu Âu cho các quốc gia đối tác.

Điều này sẽ thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của Global Gateway như hành động vì khí hậu, năng lượng sạch và kết nối tại các quốc gia đối tác của châu Âu trên khắp thế giới.

Đặc biệt, các dự án này sẽ nhằm mục đích giúp thu hẹp khoảng cách tài chính dành cho khí hậu toàn cầu và hỗ trợ phòng ngừa, thích ứng và giảm thiểu rủi ro.

Phát biểu từ Hội nghị thượng đỉnh Global Citizen NOW ở New York, Chủ tịch EC von der Leyen cho biết: "Châu Âu đã là nhà cung cấp tài chính dành cho khí hậu hàng đầu trên toàn cầu. Nhưng vẫn cần sự chung tay nhiều hơn nữa để thu hẹp khoảng cách tài chính khí hậu. Đây là lúc chiến lược đầu tư Global Gateway của chúng tôi phát huy tác dụng.

[IMF kêu gọi các nước tăng đóng góp cho chống biến đổi khí hậu]

Global Gateway đầu tư vào các dự án mà đối tác của chúng tôi cần - từ phòng ngừa rủi ro tự nhiên đến cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông sạch. Và khoản tài trợ trị giá 18 tỷ euro này sẽ nhanh chóng đưa nhiều dự án như vậy vào thực tiễn. Global Gateway sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi khí hậu trên toàn thế giới, cải thiện cuộc sống của mọi người và giúp các đối tác của chúng tôi trở nên kiên cường hơn."

Chủ tịch EIB Werner Hoyer cho biết: "Nhờ mối quan hệ đối tác vững chắc của chúng tôi với EC, EIB Toàn cầu đã huy động được khoản đầu tư trị giá 31 tỷ euro vào Global Gateway. Gói tài trợ mới này mở ra nhiều cơ hội hỗ trợ hơn của EU dành cho các dự án, tạo ra sự khác biệt thực sự ở các quốc gia đối tác và ở một số khu vực trên thế giới cần chuyển đổi nhất. Chúng tôi tin rằng Global Gateway sẽ góp phần to lớn vào việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững mà chúng tôi cam kết với các đối tác trên toàn thế giới."

Global Gateway là lời đề nghị tích cực của EU dành cho các nước đối tác nhằm hỗ trợ khả năng phục hồi và phát triển bền vững. Ưu đãi này nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách đầu tư toàn cầu với các khoản đầu tư định hướng giá trị từ khu vực công và tư nhân, hỗ trợ phục hồi kinh tế toàn cầu và đồng hành cùng quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và xanh bên ngoài EU.

Trên toàn thế giới, Global Gateway đặt mục tiêu huy động 300 tỷ euro đầu tư từ năm 2021 đến năm 2027 với sự kết hợp của các khoản tài trợ, khoản vay ưu đãi và bảo lãnh để giảm thiểu rủi ro cho các khoản đầu tư của khu vực tư nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục