Vận chuyển thuốc lá lậu, một đối tượng bị phạt 355 triệu đồng

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Trần Văn Chính thừa nhận hành vi dùng ôtô vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới Tây Ninh để đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Chính (sinh năm 1979, cư ngụ tại ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh) với tổng số tiền 355 triệu đồng về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá nhập lậu.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định, ông Chính phải nộp tiền phạt vào Kho bạc nhà nước tỉnh Tây Ninh, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

[Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 41.000 gói thuốc lá nhập lậu]

Trước đó, lúc 12 giờ 10 phút ngày 21/1/2019, tại ấp An Quới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), Tổ công tác chống buôn lậu Công an huyện Trảng Bàng phối hợp với Công an xã An Hòa tiến hành kiểm tra xe ôtô biển số 70A-017.35 do Trần Văn Chính điều khiển. Tổ công tác phát hiện trên xe ôtô có chứa 1.490 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu 555 không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Qua làm việc, ông Trần Văn Chính thừa nhận hành vi dùng ôtô vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới Tây Ninh để đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, Công an huyện Trảng Bàng lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Chính về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Với hành vi buôn lậu thuốc lá điếu, ông Trần Văn Chính bị phạt 85 triệu đồng. Ngoài ra, ông Chính còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung thêm 270 triệu đồng, tương đương giá trị chiếc xe ôtô làm phương tiện chở hàng nhập lậu (do chiếc xe là của bà Đặng Thị Tuyết Hồng làm chủ sở hữu, Trần Văn Chính là tài xế chạy thuê), tổng mức xử phạt đối với ông Chính là 355 triệu đồng. Sau khi ông Trần Văn Văn Chính nộp phạt đủ số tiền, bà Tuyết sẽ được nhận lại chiếc xe và các giấy tờ có liên quan.

Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo 389 Tây Ninh), tình hình buôn lậu mặt hàng thuốc lá điếu trên tuyến biên giới của tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trên tuyến sông Vàm Cỏ Đông địa bàn giáp ranh giữa hai tỉnh Tây Ninh và Long An. Đối tượng hoạt động chủ yếu vào ban đêm, sử dụng ghe máy để vận chuyển thuốc lá từ Campuchia về Việt Nam, đưa đi các tỉnh và Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Trong năm 2018 và những tháng sau Tết Kỷ Hợi, các lực lượng chức năng của tỉnh đã bắt giữ, tịch thu gần 550.000 bao thuốc lá điếu các loại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục