Video trực tiếp ngày cuối cùng Olympic: Mỹ quyết vượt qua Trung Quốc

Ngày thi đấu cuối cùng Olympic Tokyo 2020 hứa hẹn sẽ rất kịch tính và hấp dẫn khi Mỹ đang quyết tâm vượt qua Trung Quốc để giành vị trí nhất toàn đoàn.
Tuyển nữ bóng rổ Mỹ (áo trắng) nhiều khả năng sẽ giành HCV. (Nguồn: Getty Images)
Tuyển nữ bóng rổ Mỹ (áo trắng) nhiều khả năng sẽ giành HCV. (Nguồn: Getty Images)

Ngày thi đấu cuối cùng Olympic Tokyo 2020 có tổng cộng 13 bộ huy chương được trao gồm bóng nước (1), điền kinh (1), bóng rổ (1), boxing (4), xe đạp (3), thể dục nghệ thuật (1), bóng ném (1) và bóng chuyền (1).

Ngày thi đấu hôm nay (8/8) hứa hẹn sẽ rất kịch tính và hấp dẫn khi Mỹ đang quyết tâm vượt qua Trung Quốc để giành vị trí nhất toàn đoàn.

Hiện tại, đoàn Thể thao Mỹ chỉ còn kém Trung Quốc 2 huy chương Vàng trên bảng tổng sắp huy chương.

Trong ngày thi đấu hôm nay, Mỹ có cơ hội giành thêm 4 tấm huy chương Vàng khi tham dự các trận chung kết ở bóng rổ, bóng chuyền và boxing.

[Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo: Mỹ áp sát Trung Quốc]

Mỹ sẽ gặp chủ nhà Nhật Bản ở chung kết môn bóng rổ nữ. Còn ở môn bóng chuyền, đội tuyển bóng chuyền nữ của Mỹ cũng đang đứng trước cơ hội lần đầu giành huy chương Vàng khi đối đầu Brazil tại chung kết.

Ở môn boxing, Mỹ có 2 võ sỹ là Keyshawn Davis và Richard Torrez Jr, sẽ lần lượt góp mặt ở chung kết hạng cân dưới 63kg nam và trên 91kg nam.

Trong khi đó, Trung Quốc có hai nội dung tranh huy chương Vàng trong ngày thi đấu cuối cùng.

Li Qian chạm trán Lauren Price (Vương quốc Anh) ở chung kết hạng dưới 75kg nữ môn boxing.

Ngoài ra, các nữ vận động viên của Trung Quốc sẽ tham dự chung kết nội dung đồng đội môn thể dục nghệ thuật.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục