Viện trưởng Lê Minh Trí: TP.HCM là nơi đào tạo cán bộ chiến lược

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nhấn mạnh địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là một địa bàn trọng điểm về nhiều lĩnh vực, là nơi rèn luyện, đào tạo cán bộ cấp chiến lược.
Viện trưởng Lê Minh Trí: TP.HCM là nơi đào tạo cán bộ chiến lược ảnh 1Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thái giữ chức Viện trưởng Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành Chung/Vietnam+)

Ngày 6/3, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thái giữ chức Viện trưởng Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thay ông Đỗ Mạnh Bổng được điều động ra Hà Nội giữ chức Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nhấn mạnh địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là một địa bàn trọng điểm về nhiều lĩnh vực, là nơi rèn luyện, đào tạo cán bộ cấp chiến lược.

Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao rất chú trọng đào tạo cán bộ, đặc biệt là thử thách tại hai địa bàn lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với chủ trương tăng cường luân chuyển, điều động, kể cả biệt phái cán bộ, trên tinh thần hiệu quả công việc để đánh giá cán bộ.

[UBTV Quốc hội: Giải quyết triệt để từng vụ việc khiếu nại, tố cáo]

Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tin tưởng rằng với kinh nghiệm qua nhiều vị trí, chức vụ, nhất là từng là Vụ trưởng Vụ 5-Vụ thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, ông Nguyễn Đức Thái cùng tập thể Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ năm 2015 đến năm 2019 ông Nguyễn Đức Thái là kiểm sát viên cao cấp, giữ các chức vụ Viện trưởng Viện nghiệp vụ; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ năm 2019 ông Thái giữ các chức vụ Phó chánh Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiêm Trưởng Ban Thư ký lãnh đạo Viện, Thư ký Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; sau đó là Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự (Vụ 7). Từ tháng 6/2021 đến nay, ông Thái là Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục