Việt Nam đứng thứ hai về số lượng sinh viên nước ngoài ở Nhật Bản

Tính đến đầu tháng 5/2019, tổng số sinh viên nước ngoài ở Nhật Bản là 312.214 người, trong đó Trung Quốc đông nhất với 124.436 sinh viên (39,86%), Việt Nam đứng thứ 2 với 73.389 sinh viên (23,5%).
Du học sinh Việt Nam và nước ngoài ở Fukushima trong màn trình diễn áo dài tại Lễ hội Việt Nam 2019. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)
Du học sinh Việt Nam và nước ngoài ở Fukushima trong màn trình diễn áo dài tại Lễ hội Việt Nam 2019. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn các số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO) cho biết Việt Nam đứng thứ 2 về số lượng sinh viên nước ngoài đang theo học ở nước này.

Theo số liệu của JASSO, đến đầu tháng 5/2019, tổng số sinh viên nước ngoài ở Nhật Bản được ghi nhận ở mức cao kỷ lục 312.214, tăng 13.234 người so với cùng kỳ năm 2018.

Trong số này, Trung Quốc đông nhất với 124.436 sinh viên, chiếm 39,86%, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 2 với 73.389 sinh viên, chiếm 23,5%.

[Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản chủ động phòng chống dịch COVID-19]

Tính theo cấp học, số lượng sinh viên nước ngoài đang theo học ở các trường đại học hoặc sau đại học là 228.403, tăng 19.502 sinh viên, trong khi số sinh viên đang theo học ở các trường tiếng Nhật lại giảm 6.268 xuống còn 83.811 sinh viên.

Theo hãng tin Jiji Press, số sinh viên nước ngoài ở Nhật Bản có thể sẽ giảm trong năm nay do các biện pháp hạn chế nhập cảnh mà chính phủ nước này đang áp dụng nhằm đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.