Việt Nam học hỏi kinh nghiệm về hành chính công của Singapore

30 lãnh đạo cấp sở và huyện của tỉnh Bắc Ninh đang tham gia chương trình đào tạo về hành chính công và quản lý nhân lực tại Trường Đại học Công nghệ Nam Dương (NTU) của Singapore.
Việt Nam học hỏi kinh nghiệm về hành chính công của Singapore ảnh 1Ông Trần Văn Túy, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, và ông Guo Sam Nan, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính Công Nam Dương, tại lễ khai giảng khóa học. (Ảnh: Kim Yến/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, một đoàn cán bộ gồm 30 lãnh đạo cấp sở và huyện của tỉnh Bắc Ninh đang tham gia chương trình đào tạo về hành chính công và quản lý nhân lực tại Trường Đại học Công nghệ Nam Dương (NTU) của Singapore từ ngày 13-17/10.

Đây là một trong những nội dung nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước Singapore và Việt Nam. Theo đó, Bắc Ninh là địa phương thứ hai của Việt Nam, sau tỉnh Quảng Ninh, có chương trình hợp tác song phương với NTU để đào tạo cán bộ lãnh đạo.

Các học viên tham gia khóa học sẽ được trang bị kiến thức để nâng cao các kỹ năng về lãnh đạo, quản lý nguồn nhân lực, quy hoạch đô thị…

Ông Guo Sam Nan, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính Công Nam Dương thuộc NTU, cho biết: "Riêng đối với tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi còn đưa thêm vào chương trình các bài giảng về thu hút đầu tư nước ngoài và quản lý khu công nghiệp.”

Cũng theo ông Guo, các chương trình đào tạo của Trung tâm Hành chính Công Nam Dương dành cho cán bộ Việt Nam được thiết kế một cách “đặc biệt,” theo đó “không chỉ gồm các bài diễn thuyết của các vị giáo sư, mà còn có các buổi nói chuyện của một số cựu quan chức chính phủ về kinh nghiệm của Singapore trong các lĩnh vực liên quan kết hợp cùng các chuyến thăm thực địa tại các cơ quan chính phủ.”

Trong ba năm qua, Trung tâm Hành chính Công Nam Dương thuộc NTU đã giúp đào tạo hơn 300 cán bộ nhà nước và cán bộ cấp tỉnh, thành của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.