Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường Trần Hồng Hà cho biết Việt Nam đã thể hiện tính chủ động và tíchcực trong việc tham gia các phiên họp, các cuộc đàm phán đa phương,song phương với các đối tác và thể hiện tính mềm dẻo linh hoạt trongviệc giải quyết một số vấn đề phức tạp.
Đoàn đại biểu Việt Nam doBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát làm trưởngđoàn đã tham gia đầy đủ và tích cực thảo luận ở các nội dung quan trọngcó liên quan trực tiếp đến Việt Nam; đồng thời đã có bài phát biểutại phiên họp cấp cao của Hội nghị nêu rõ quan điểm của Việt Nam vềbiến đổi khí hậu.
Trên cương vị Chủtịch ASEAN năm 2010, đoàn Việt Nam đã đề xuất sáng kiến ASEAN cầnthể hiện lập trường chung của mình về biến đổi khí hậu đã được các đạidiện ASEAN nhất trí và đánh giá cao. Trên cơ sở đó, trưởng đoàn Việt Namđã có bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao nêu bật những nét lớn trongquan điểm của ASEAN về biến đổi khí hậu, được lãnh đạo các nước ASEANthống nhất tại Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2010.
Việt Nam đã đệ trình Thông báo Quốc gia lần thứ hai về biến đổikhí hậu của Việt Nam, tham gia chủ trì Hội nghị bên lề của Tổ chức Luậtquốc tế về việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó biếnđổi khí hậu cho các nước đang phát triển, tổ chức gian triển lãm củaViệt Nam về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
Đoàn Việt Nam còncó 15 cuộc gặp song phương cấp Bộ với đại diện các đoàn Nhật Bản, HànQuốc, Mexico, Hoa Kỳ, Hà Lan, Australia, Ba Lan, Arập Xêút, Ngân hàng Thếgiới để thảo luận, trao đổi quan điểm với các nước về nội dung đàm phán,tìm nguồn hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường hợptác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Hội nghị các bên tham gia Công ước khí hậu (COP) và Hội nghị cácbên tham gia Nghị định thư Kyoto (CMP) là Hội nghị thường niên của cácbên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (Côngước khí hậu) và Nghị định thư Kyoto nhằm kiểm điểm, tổng kết tình hìnhthực hiện Công ước đồng thời đưa ra giải pháp, các hoạt động ưu tiên đểthúc đẩy tiến trình thực hiện Công ước khí hậu và Nghị định thư Kyototrên thế giới.
Tham dự COP 16 và CMP 6 có khoảng12.000 đại biểu, trong đó có 5.200 quan chức Chính phủ của 194 nước,trong đó có 26 người đứng đầu Chính phủ, 9 người cấp phó của người đứngđầu chính phủ, nhiều bộ trưởng, thứ trưởng; 5.400 đại biểu đến từ các cơquan của Liên hợp quốc, cơ quan liên Chính phủ, các tổ chức phi Chínhphủ và 1.270 người từ các cơ quan thông tấn, báo chí./.