Phó Thủ tướng cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt là tronglĩnh vực thương mại, công nghiệp, tuy nhiên, sự hợp tác giữa hai bên trong thờigian qua còn khiêm tốn.
Nhiều doanh nghiệp Séc đã đầu tư làm ăn tại Việt Nam và một số doanh nghiệpViệt Nam cũng đã đầu tư làm ăn tại Séc. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điềukiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Séc đầutư làm ăn hiệu quả tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhữnggiải pháp nhằm giảm thiểu, vượt qua khó khăn trước những ảnh hưởng của khủnghoảng kinh tế thế giới và đã đạt những kết quả bước đầu.
Trong quá trình phát triển hiện nay, Việt Nam ưu tiên phát triển hạ tầng cơsở và xóa đói giảm nghèo, vì vậy, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hợptác và hỗ trợ của Séc trong thời gian tới, nhất là hỗ trợ về kỹ thuật, chuyêngia trong các lĩnh vực mà Séc có thế mạnh như cơ khí, công nghiệp.
Bộ trưởng Martin Kocourex cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp và chobiết, cùng đến Việt Nam lần này còn có hơn 50 doanh nghiệp Séc mong muốn tìm cơhội đầu tư, hợp tác làm ăn tại Việt Nam, chứng tỏ các doanh nghiệp Séc rất quantâm đến Việt Nam.
Bộ trưởng Martin Kocourex nhất trí với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việcChính phủ hai bên cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự hợp tác,đầu tư của các doanh nghiệp đạt hiệu quả cao.
Bộ trưởng cũng khẳng định, Séc sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trongnhững lĩnh vực mà Séc có thế mạnh và tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam./.