Việt Nam trong nhóm có gánh nặng bệnh lao cao nhất

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, Việt Nam hiện đứng thứ 12 trong 22 nước trên thế giới có gánh nặng bệnh lao cao nhất toàn cầu.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, Việt Nam hiện đứng thứ 12 trong 22nước trên thế giới có gánh nặng bệnh lao cao nhất toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã cho biết như vậy tại Hội nghị Lao và Bệnhphổi khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 4 và Hội nghị khoa học Bệnh phổitoàn quốc lần thứ 5 với chủ đề "Tối ưu hóa tiếp cận để áp dụng tốt các công nghệmới trong chăm sóc sức khỏe phổi," do Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam tổ chức tối10/4.

Bà Xuyên cho biết, mỗi năm, trung bình cả nước có khoảng 5.000 người bệnh laokháng đa thuốc, một thể bệnh rất nguy hiểm vì vi khuẩn lao kháng phần lớn cácloại thuốc điều trị. Trong khi đó, nguồn nhân lực cho công tác phòng chống laothiếu ở tất cả các tuyến, nhất là tuyến huyện.

Phát biểu tại hội nghị, có sự tham dự của gần 1.000 đại biểu là các nhà khoa học hàng đầu trongnước và khu vực, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên khẳng định: Bệnhlao ngày càng diễn biến phức tạp và kháng thuốc cao. Liên minh về bệnh lao đãgọi các chủng lao kháng thuốc là một trong những "mối đe dọa sức khỏe toàn cầu." Vì vậy, hội nghị được tổ chứcnhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng cáccông nghệ và phương pháp tiếp cận nhằm kiểm soát hiệu quả hơn bệnh lao và bệnhphổi.

Đây cũng là cơ hội giao lưu, cập nhật kiến thức, trao đổi, chia sẻ kinhnghiệm về chuyên ngành lao và bệnh phổi giữa các nhà khoa học Việt Nam và quốctế nhằm phát triển chuyên ngành này tại Việt Nam ngang tầm với các nước trongkhu vực và các nước có nền y học phát triển trên thế giới.

Hội nghị diễn ra trong 4 ngày (10-13/4) với gần 250 báo cáo khoa học tậptrung vào các nội dung như: Bệnh lao, ung thư phổi, hen suyễn, viêm phổi, thuốclá và cai nghiện thuốc lá. Nhiều báo cáo thu hút được sự quan tâm của các đạibiểu như: "Xây dựng mô hình hệ thống quản lý và điều trị hiệu quả bệnh phổi tắcnghẽn mãn tính và hen phế quản trong bệnh viện và ngoài cộng đồng," "Nghiên cứukết quả chẩn đoán nguyên nhân đám mờ ngoại vi phổi bằng kỹ thuật sinh thiếtxuyên thành ngực dưới hướng dẫn chụp cắt lớp vi tính tại Bệnh viện Lao và Bệnhphổi Hải Dương," "Viêm phổi bệnh viện," "Viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ".../.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Xuân yêu thương ở bệnh viện K

Hà Nội: Xuân yêu thương ở bệnh viện K

Giữa hành trình điều trị nhiều nhọc nhằn, hơn một nghìn người bệnh và người nhà được ngồi lại bên nhau, cùng chia sẻ một bữa cơm nghĩa tình, để thấy mình không đơn độc.