Việt Nam và ILO hợp tác về đảm bảo việc làm bền vững

Ngày 18/2, Chính phủ Việt Nam và ILO đã ký bản ghi nhớ Chương trình hợp tác quốc gia về việc làm bền vững giai đoạn 2014-2019.

Ngày 18/2, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã ký Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam, các tổ chức đại diện của người lao động, người lao động và ILO về Chương trình hợp tác quốc gia về việc làm bền vững giai đoạn 2014-2019.

Tiếp sau lễ ký, các bên đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác quốc gia về việc làm bền vững.

Chương trình Hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về việc làm bền vững được ký kết ngày 24/5/2012. Từ đó đến nay, Ban chỉ đạo đã tiến hành hai cuộc họp vào tháng 5/2012 và tháng 5/2013.

Đây là cuộc họp định kỳ nhằm đánh giá kết quả đạt được của Chương trình trong hai năm qua, đồng thời xác định các ưu tiên của từng đối tác tham gia chương trình, từ đó các bên tham gia sẽ xác định các ưu tiên của các đối tác Việt Nam trong giai đoạn 2014-2015.

Thời gian qua, các bên đã tập trung thực hiện các ưu tiên quốc gia của Chương trình hợp tác Quốc gia về việc làm bền vững, gồm cải thiện chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng thông qua các nguồn nhân lực có chất lượng cao, việc làm bền vững và phát triển doanh nghiệp bền vững; thúc đẩy tăng trưởng công bằng và toàn diện thông qua an sinh xã hội và giải quyết các nhu cầu về việc làm bền vững cho các nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương; đóng góp vào mục tiêu của Việt Nam là trở thành một "nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại" thông qua củng cố các thể chế và công tác quản trị thị trường lao động.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác, nhiều dự án quan trọng đã được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với ILO và các đối tác 3 bên tại Việt Nam thực hiện, góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu và chỉ số của chương trình.

Các bên đã hợp tác trong việc sửa đổi Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện một số dự án về quan hệ lao động, ấn định tiền lương tối thiểu, dự án an toàn vệ sinh lao động; chương trình xóa bỏ lao động trẻ em...; xây dựng và thực hiện một số dự án mới về bảo hiểm xã hội, quản trị kinh tế vĩ mô và việc làm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục