Việt Nam và LB Nga tăng cường quan hệ trong lĩnh vực truyền thông

Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ mong muốn TASS và TTXVN sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, đồng thời TASS có thể giúp đào tạo phóng viên và người làm công tác thông tin của Đại sứ quán.
Việt Nam và LB Nga tăng cường quan hệ trong lĩnh vực truyền thông ảnh 1Đại sứ Đặng Minh Khôi chụp ảnh lưu niệm với Ban lãnh đạo hãng thông tấn TASS. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)

Ngày 1/6, tại trụ sở hãng thông tấn TASS ở thủ đô Moskva, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và các cán bộ Đại sứ quán đã có buổi làm việc với ban lãnh đạo hãng thông tấn của nước Nga.

Tham dự cuộc gặp về phía TASS có Tổng giám đốc Sergei Mikhailov, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Mikhail Gusman, Phó Tổng biên tập thứ nhất Marat Abulkhatin cùng các cán bộ liên quan.

Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí chân thành và cởi mở. Tổng giám đốc Sergei Mikhailov khẳng định TASS có mối quan hệ rất gần gũi với Việt Nam, TASS có mặt tại Việt Nam từ năm 1964 và kể từ đó liên tục hiện diện ở Việt Nam.

Tổng giám đốc Mikhailov cũng bày tỏ tình cảm tốt đẹp với Việt Nam và cho biết TASS có mối quan hệ thân thiết nhiều năm qua với Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), hai bên xác lập một chương trình hợp tác lớn trước đại dịch COVID-19 và đang tìm cách khôi phục chương trình này.

Đặc biệt, hai bên đã tổ chức các cuộc triển lãm ảnh chung, trong số đó có cuộc triển lãm ảnh năm 2018 nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Liên bang Nga khi đó Dmitry Medvedev.

Ông Mikhailov cũng cho biết vào tháng 10 năm ngoái, ông đã có cuộc gặp với Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang.

Về phần mình Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết kể từ khi đảm nhận cương vị Đại sứ, ông đã mong muốn gặp gỡ đại diện các hãng truyền thông lớn của Nga, bởi truyền thông là lĩnh vực quan trọng.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng thông tin vắn tắt về chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev, dù thời gian thăm ngắn song diễn ra vô cùng hữu nghị, thân tình.

Tại cuộc làm việc, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ mong muốn TASS và TTXVN sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, đồng thời TASS có thể giúp đào tạo phóng viên và người làm công tác thông tin của Đại sứ quán, cũng như chuyển giao các kỹ thuật, hình thức, phương thức đưa tin mới trong bối cảnh hiện nay.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cho rằng TASS là hãng thông tấn lớn của Nga đưa nhiều thông tin về Việt Nam.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn TASS tiếp tục đưa tin nhiều hơn nữa về Việt Nam cũng như quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đặc biệt là để thế hệ trẻ hai nước hiểu nhiều hơn về Liên bang Nga cũng như về Việt Nam giống như thời Liên Xô trước đây.

[Triển lãm về quan hệ Nga-Việt qua ảnh của phóng viên TTXVN, TASS]

Năm nay kỷ niệm 100 ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân tới Liên Xô, cụ thể là thành phố Petrograd (nay là St. Petersburg), Đại sứ mong muốn TASS sẽ có nhiều thông tin hơn nữa về Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự kiện này vì đây là dấu ấn quan trọng trong hành trình Người tìm ra còn đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.

Tổng giám đốc TASS, Sergei Mikhailov nhấn mạnh năm nay không chỉ kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ đặt chân đến Liên Xô mà còn kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Liên Xô (sau này được thay thế bằng Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga), cũng như kỷ niệm 65 năm quan hệ hợp tác giữa TASS và TTXVN.

Ban lãnh đạo TASS khẳng định sẵn sàng đáp ứng các đề xuất của Đại sứ Đặng Minh Khôi, đồng thời cũng sẽ xem xét việc cung cấp cho Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga những bức ảnh về mối quan hệ giữa hai nước khi Đại sứ quán đề nghị.

Ban lãnh đạo TASS cũng đề nghị Đại sứ Đặng Minh Khôi giúp kết nối để có thể phỏng vấn trực tiếp các nhà lãnh đạo Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục