Việt Nam và Trung Quốc diễn tập liên hợp phòng chống khủng bố

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phối hợp tổ chức diễn tập liên hợp phòng chống khủng bố.
Việt Nam và Trung Quốc diễn tập liên hợp phòng chống khủng bố ảnh 1(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 30/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phối hợp tổ chức diễn tập liên hợp phòng chống khủng bố mang tên "Sông Hồng 1 năm 2015."

Tình huống giả định đặt ra trong cuộc diễn tập là Bộ đội Biên phòng Lào Cai nhận được thông báo của Công an Biên phòng châu Hồng Hà, Vân Nam (Trung Quốc) có một số phần tử khủng bố sau khi thực hiện các hành động khủng bố tại một địa phương phía Trung Quốc đã chạy trốn đến khu vực biên giới thuộc huyện Hà Khẩu, Trung Quốc (đối diện khu vực biên giới các huyện Bát Xát, Bảo Thắng và thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai, Việt Nam) để xuất cảnh trái phép sang Việt Nam.

Nhờ phối hợp thông tin tốt và triển khai các phương án tác chiến nhanh, chuẩn xác, chỉ trong thời gian ngắn, các lực lượng chức năng hai bên đã tiêu diệt và bắt gọn nhóm khủng bố, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị.

Kết thúc diễn tập, theo đánh giá của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà, Vân Nam (Trung Quốc), các lực lượng tác chiến đã thực hiện tốt kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia vây bắt và nhân dân khu vực biên giới theo kế hoạch phối hợp đã đề ra.

Đại tá Bùi Đức Hạnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, tThông qua diễn tập, lực lượng biên phòng của Việt Nam và Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm trong việc đối phó với tội phạm khủng bố, tăng cường hợp tác, nâng cao tinh thần cảnh giác và kỹ năng xử lý tình huống cho các lực lượng của Việt Nam-Trung Quốc trong phòng, chống khủng bố.

Cuộc diễn tập này thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện tốt nội dung Thỏa thuận hợp tác về việc thiết lập cơ chế phối hợp Biên phòng 3 cấp giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc ký ngày 16/4/2015 tại Hà Nội.

Đây là sự kiện khẳng định quan hệ hợp tác chặt chẽ trong công tác phòng, chống tội phạm giữa hai bên nhằm xây dựng khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục