VietinBank hỗ trợ quân dân khu vực biên giới Quảng Nam, Quảng Bình

Trong đợt mưa lũ vừa qua tại miền Trung, hàng trăm hộ gia đình bị mất hết tài sản, bản làng bị chia cắt, VietinBank đã tổ chức thăm, tặng quà cán bộ chiến sỹ và bà con nhân dân.
VietinBank hỗ trợ quân dân khu vực biên giới Quảng Nam, Quảng Bình ảnh 1Chủ tịch VietinBank Lê Đức Thọ và Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng tặng quà cán bộ, chiến sỹ biên phòng tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức thăm, tặng quà cán bộ chiến sỹ và bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai tại các khu vực biên giới tỉnh Quảng Bình và Quảng Nam trong ngày 8-9/11.

Trong đợt mưa lũ vừa qua tại miền Trung, theo thống kê của chính quyền địa phương, toàn huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) có 3 người chết, gần 2.000 ngôi nhà ngập trong nước, 17 bản làng bị chia cắt, hàng trăm hộ gia đình bị mất hết tài sản… ước tính thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng. Trong khi đó, chính quyền, nhân dân địa bàn biên giới huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) cũng gánh chịu tổn thất lớn. Sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều bản làng bị chia cắt, việc tiếp cận các nguồn nước sạch gặp nhiều khó khăn, hàng trăm hộ gia đình bị thiệt hại tài sản…

Ngoài ra, các đồn biên phòng của bộ đội biên phòng Quảng Bình đứng chân trên địa bàn biên giới cũng bị tác động. Đặc biệt đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo bị sạt lở núi gây vùi lấp, gây hư hỏng toàn bộ doanh trại. Nhờ sự chủ động sơ tán trước khi sự việc xảy ra nên tất cả cán bộ, chiến sỹ đơn vị đều an toàn tuyệt đối về tính mạng.

[Chính phủ ra Nghị quyết hỗ trợ người dân thiệt hại nhà ở do thiên tai]

Tuy nhiên, hiện nay toàn bộ quân số đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phải tạm thời tập trung tại trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, gặp rất nhiều khó khăn trong công tác, sinh hoạt. 

Trước tình hình thực tế, VietinBank đã phối hợp với Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn. Đoàn công tác đã hỗ trợ 40 tấn gạo cho 4 xã: Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa (huyện Minh Hóa); tặng 30 suất học bổng cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Dân Hóa; 20 suất quà cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hóa; tặng đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo số tiền 100 triệu đồng; các đồn biên phòng: Ra Mai, Cà Xèng, Cồn Roàng, Cà Ròong, Làng Mô, Làng Ho mỗi đơn vị số tiền 50 triệu đồng.

Đoàn cũng đến thăm và tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do bão lũ đang theo học tại Trường Tiểu học và mầm non A Xan và tặng trường hệ thống máy lọc nước sạch với mong muốn sớm giúp các thầy cô và các em học sinh bán trú tại trường sớm tiếp cận nguồn nước đảm bảo cho sức khỏe.

VietinBank hỗ trợ quân dân khu vực biên giới Quảng Nam, Quảng Bình ảnh 2Đoàn công tác thăm hỏi, động viên nhân dân bản Ka Ai bị ảnh hưởng bởi thiên tai. (Ảnh: Vietnam+)

Cũng trong chuyến công tác này, đoàn đã thăm và tặng quà cho nhân dân huyện Tây Giang; cán bộ, chiến sỹ 3 đồn biên phòng A Nông, A Xan, GaRy; cấp ủy chính quyền địa phương xã A Xan; đặc biệt là lực lượng biên phòng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ tại huyện Nam Trà My và Phước Sơn.

Trước đó, VietinBank đã khẩn trương, chủ động hỗ trợ khẩn cấp 5 tỉnh miền Trung: Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Hà Tĩnh với số tiền 15 tỷ đồng nhằm động viên, chia sẻ giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau lũ lụt.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank Lê Đức Thọ nhấn mạnh, VietinBank luôn xem công tác an sinh xã hội là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của mình. Thấu hiểu những thiệt hại, khó khăn của các cán bộ, chiến sỹ và bà con vùng biên giới hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình gặp phải trong đợt mưa lũ, thiên tai vừa qua, Đảng ủy, ban lãnh đạo VietinBank đã chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng có những phần quà thiết thực hỗ trợ quân dân.

VietinBank hy vọng những nguồn lực vật chất và tinh thần này sẽ góp phần hỗ trợ cán bộ chiến sỹ, người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống; từ đó yên tâm sản xuất, tập trung phát triển kinh tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục