VietinBank tài trợ 5 máy trợ thở cho Bệnh viện Bạch Mai

VietinBank đã trao tặng 5 máy trợ thở đặc biệt với tổng trị giá 3 tỷ đồng cho Bệnh viện Bạch Mai mong muốn góp phần giúp bệnh viện có thêm điều kiện cơ sở vật chất chăm lo sức khỏe cho người dân.
VietinBank tài trợ 5 máy trợ thở cho Bệnh viện Bạch Mai ảnh 1VietinBank trao tặng 5 máy trợ thở đặc biệt với tổng trị giá 3 tỷ đồng cho Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Vietnam+)

Trước tình hình dịch bệnh đang ngày càng phức tạp, đặc biệt là tại Bệnh viện Bạch Mai, chiều ngày 31/3, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đã trao tặng 5 máy trợ thở đặc biệt với tổng trị giá 3 tỷ đồng cho Bệnh viện Bạch Mai.

Đây là nguồn hỗ trợ kịp thời và là động lực đối với tập thể lãnh đạo, đội ngũ bác sỹ, y tá, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai - những người đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.

VietinBank mong muốn góp phần nhỏ của mình giúp bệnh viện có thêm điều kiện cơ sở vật chất chăm lo sức khỏe cho bà con nhân dân và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ phòng, chống dịch.

[Chủ tịch Hà Nội ban hành chỉ thị về thực hiện giãn cách xã hội]

Trong những ngày qua, cả nước nói chung, Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai nói riêng đang “căng mình” trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra ngày càng phức tạp. Dù vất vả chống dịch, dập dịch nhưng tất cả y bác sỹ, điều dưỡng, cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện đã không hề nao núng, luôn vững tinh thần, sẵn sàng vượt qua khó khăn, chăm sóc bệnh nhân với một tinh thần trách nhiệm cao nhất vì cộng đồng.

Với tinh thần đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân“chống dịch như chống giặc”, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động VietinBank bên cạnh thực hiện nhiệm vụ đề ra, toàn hệ thống VietinBank còn đang từng ngày, từng giờ tập trung, chủ động và dồn nguồn lực để chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, hưởng ứng lễ phát động toàn dân ủng hộ, phòng chống chống dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, VietinBank đã trao số tiền ủng hộ 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VietinBank cũng là ngân hàng đi đầu, chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả nhóm giải pháp tín dụng, lãi suất và phí hỗ trợ doanh nghiệp, người dân; miễn, giảm các phí giao dịch chuyển khoản trong và ngoài hệ thống đối với khách hàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục