Vietnam Airlines vận chuyển y bác sỹ từ 4 tỉnh đến TP.HCM chống dịch

Tính đến hết ngày 20/8, số lượng y bác sỹ, cán bộ nhân viên y tế được hãng hàng không Vietnam Airlines hỗ trợ vận chuyển đã vượt con số 4.500 người.
Tàu bay của hãng hàng không Vietnam Airlines vận chuyển các y bác sỹ hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Tàu bay của hãng hàng không Vietnam Airlines vận chuyển các y bác sỹ hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Vietnam Airlines vận chuyển y bác sỹ từ 4 tỉnh đến TP.HCM chống dịch ảnh 1Tàu bay của hãng hàng không Vietnam Airlines vận chuyển các y bác sỹ hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tiếp tục vận chuyển thêm 130 y bác sỹ, cán bộ nhân viên y tế đến Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch vào chiều 20/8. Số lượng các y bác sỹ này thuộc các Sở Y tế, vệnh viện, đại học ở Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên và Hà Nam.

Để lực lượng y tế nhanh chóng đến nơi thực hiện nhiệm vụ, Vietnam Airlines đã khẩn trương sắp xếp các chuyến bay phù hợp, xin cấp phép bay, chuẩn bị nguồn lực tổ bay, tàu bay và ưu tiên làm thủ tục hành khách, hành lý cho các đoàn.

Trong những ngày qua, Vietnam Airlines đã không ngừng chở thêm y bác sỹ đến miền Nam tiếp sức chống dịch. Tính đến hết ngày 20/8, số lượng y bác sỹ, cán bộ nhân viên y tế được Vietnam Airlines hỗ trợ vận chuyển đã vượt con số 4.500 người.

[Đưa tàu bay lớn nhất Việt Nam chở 300 y bác sỹ vào TP.HCM chống dịch]

Nhiều chuyến bay được hãng dành riêng cả tàu bay chỉ để chở lực lượng y tế. Mới đây nhất, hãng đã bố trí riêng một chiếc Boeing 787-10, máy bay lớn nhất Việt Nam hiện nay, để chở hơn 320 y bác sỹ, cán bộ y tế từ 8 bệnh viện và tổ chức y tế vào Thành phố Hồ Chí Minh hôm 18/8.

“Hỗ trợ vận chuyển y bác sỹ và trang thiết bị y tế đi chống dịch là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của Vietnam Airlines hiện nay,” đại diện Vietnam Airlines khẳng định.

Bên cạnh hỗ trợ vận chuyển hàng nghìn y bác sỹ, Hãng hàng không quốc gia còn vận chuyển miễn cước gần 200 tấn hàng hóa, trang thiết bị y tế như vắc xin, khẩu trang, máy thở… kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục