Vĩnh Long: Cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Hồ

Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã thiếu trách nhiệm, để người dân xây dựng lấn chiếm đất công do mình quản lý.
Vĩnh Long: Cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Hồ ảnh 1Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa có thông báo kết quả xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Hồ Nguyễn Thị Cẩm Hồng với hình thức cảnh cáo.

Thông báo nêu rõ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị kiểm điểm, xem xét và thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, nguyên Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, hiện đã nghỉ hưu.

[Kỷ luật cảnh cáo, khiển trách một số tổ chức, cán bộ, đảng viên]

Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng đã thiếu trách nhiệm, không chấp hành chủ trương, kết luận của Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ, để người dân xây dựng lấn chiếm đất công do mình quản lý.

Bản thân bà cũng lấn chiếm 21,4m2 đất công nhưng đã khắc phục hậu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục