Vĩnh Phúc: Tạm giữ tài xế ôtô chống người thi hành công vụ

Nhận được tín hiệu dừng xe nhưng tài xế Phạm Văn Hùng không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển ôtô phóng thẳng về phía các Cảnh sát giao thông khiến một chiến sỹ phải nhảy lên bám vào nắp capo xe.
Vĩnh Phúc: Tạm giữ tài xế ôtô chống người thi hành công vụ ảnh 1Công an huyện Tam Dương lấy lời khai đối tượng Phạm Văn Hùng. (Nguồn: cand.com.vn)

Ngày 5/10, thông tin từ Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang tạm giữ bị can Phạm Văn Hùng ( sinh năm 1995, trú tại xã Kim Long, huyện Tam Dương) do có hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, lúc hơn 13 giờ ngày 3/10, Phạm Văn Hùng điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Huyndai 88A-443.01 đi từ thôn Gô, xã Kim Long ra đường tỉnh lộ 310 trên địa bàn.

Lúc này, các cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ trên đường ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển ôtô phóng thẳng về phía Cảnh sát Giao thông để đe dọa và bỏ chạy.

Do khoảng cách với chiếc xe ôtô quá gần, một Cảnh sát buộc phải nhảy lên bám vào nắp capo xe của Hùng. Đối tượng tiếp tục điều khiển xe chạy hơn 1km. Chỉ đến khi người dân hỗ trợ chặn xe, Hùng mới chịu dừng lại.

[Bắc Giang: Khởi tố bị can phạm tội Chống người thi hành công vụ]

Quá trình điều tra, Công an huyện Tam Dương xác định, hành vi của Phạm Văn Hùng đã cấu thành tội chống người thi hành công vụ.

Công an huyện đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ đối với Phạm Văn Hùng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Từ đầu năm 2022 đến nay, địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có một số vụ chống lại Cảnh sát Giao thông khi thi hành công vụ.

Lực lượng chức năng đã xác định có hai vụ điển hình với hai đối tượng ở thành phố Vĩnh Yên khiến hai cán bộ Cảnh sát Giao thông bị thương. Hai đối tượng vi phạm nêu trên đã bị khởi tố về tội “Chống người thi hành công vụ.”

Tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các ngành chức năng mạnh tay xử lý xe quá tải và các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông...

Trong đợt ra quân tính từ ngày 20/6 đến 9/9/2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông Vĩnh Phúc đã xử lý hơn 17.686 trường hợp vi phạm với số tiền gần 21,3 tỷ đồng, tạm giữ 3.215 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe và giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn 1.255 trường hợp.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, vi phạm chở quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thùng xe .../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục