Vitol Group sẽ ngừng làm ăn với Nga cho đến cuối năm 2022

Tập đoàn kinh doanh dầu mỏ lớn của Thụy Sĩ-Hà Lan Vitol Group xác nhận không có kế hoạch ký kết các thỏa thuận mới với các doanh nghiệp Nga cung cấp dầu và các chế phẩm dầu mỏ.
Vitol Group sẽ ngừng làm ăn với Nga cho đến cuối năm 2022 ảnh 1Vitol Group sẽ ngừng làm ăn với Nga. (Nguồn: perild.com)

Theo Bloomberg, tập đoàn kinh doanh dầu mỏ lớn của Thụy Sĩ-Hà Lan là Vitol Group đang có kế hoạch ngừng kinh doanh dầu và các sản phẩm dầu có xuất xứ từ Nga đến cuối năm nay.

Theo người phát ngôn Vitol, sản lượng của công ty dầu mỏ Nga “sẽ giảm đáng kể trong quý 2/2022, khi các nghĩa vụ hợp đồng hiện tại giảm.”

Công ty có trụ sở tại Geneva xác nhận không có kế hoạch ký kết các thỏa thuận mới với các doanh nghiệp Nga cung cấp dầu và các chế phẩm dầu mỏ.

[OPEC khẳng định không bù đắp được nguồn cung dầu mỏ từ Nga]

Vitol đưa ra thông báo trên sau lời kêu gọi của cố vấn Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, với lãnh đạo Vitol và các thương nhân khác về việc ngừng kinh doanh với ngành nhiên liệu Nga.

Ngày 12/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cần phải đặt ra thời hạn cụ thể cho từng quốc gia thành viên EU trong việc từ chối hoặc ít nhất là hạn chế đáng kể việc tiêu thụ khí đốt và dầu của Nga.

Ông Zelensky lưu ý rằng một số nước EU vẫn chưa thể quyết định thời điểm họ ít nhất sẽ hạn chế việc mua các nguồn năng lượng của Nga.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov trước đó cho biết Nga sẵn sàng bán dầu và các sản phẩm dầu cho các nước thân thiện với bất kỳ mức giá nào./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục