V-League 2018: Hoàng Anh Gia Lai bị Becamex Bình Dương cầm hòa

Chiều 10/3, Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Câu lạc bộ Becamex Bình Dương trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu đầu tiên V-League 1 2018.
V-League 2018: Hoàng Anh Gia Lai bị Becamex Bình Dương cầm hòa ảnh 1Một pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Chiều 10/3, Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Câu lạc bộ Becamex Bình Dương trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu đầu tiên Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Nuti Café V-League 2018.

Hiệu ứng từ Giải bóng đá U23 châu Á đã khiến sân Pleiku chật kín người, bởi từ 9 giờ sáng 10/3, toàn bộ vé theo dõi trận đấu đã được Ban tổ chức bán hết.

Ở trận đấu này, huấn luyện viên Dương Minh Ninh "trình làng" bản hợp đồng mới với người Hàn Quốc, hậu vệ Kim Jinseo, cùng với đó là sự trở lại của Lương Xuân Trường, cầu thủ đã có ba mùa giải thi đấu cho Câu lạc bộ Incheon United và Câu lạc bộ Gangwon FC tại Hàn Quốc.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Văn Kiên, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã nhanh chóng áp đặt lối chơi lên phần sân của đối phương. Thế nhưng, tình huống nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về các cầu thủ khách Becamex Bình Dương.

Phút thứ 5, xuất phát từ pha đi bóng của đồng đội bên phía cánh phải, cầu thủ mang áo số 29 Đinh Hoàng Max đã dứt điểm ở cự ly chỉ khoảng 7m, song đáng tiếc bóng lại đi chệch khung thành.

Những phút tiếp theo, Hoàng Anh Gia Lai vẫn là đội chủ động cầm bóng và tổ chức tấn công. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và phong độ thi đấu tốt, các hậu vệ của Becamex Bình Dương đã không gặp nhiều khó khăn để hóa giải các đường lên bóng của đội chủ nhà.

Về phần mình, Becamex Bình Dương tổ chức phòng thủ chặt chẽ bên phần sân nhà, mỗi khi có bóng đều thực hiện các đường chuyền dài lên tuyến trên cho Romario Kortzong, Đinh Hoàng Max hay Nguyễn Anh Đức. Với lợi thế thể hình, các cầu thủ này đã gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự đội bóng phố Núi.

Phút 42, từ pha đá phạt góc bên phía cánh trái, Nguyễn Anh Đức bên phía Becamex Bình Dương có bóng trong tư thế không người kèm. Tuy nhiên, ở cự ly chỉ khoảng 5m, cựu tuyển thủ Quốc gia lại dứt điểm chệch cột dọc khung thành của thủ môn Lê Văn Trường trong gang tấc. Không thể ghi được bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương cầm chân nhau 0-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, đội khách lại là những người chơi chủ động hơn. Phút 47, Becamex Bình Dương được hưởng đá phạt trực tiếp ở ngoài vòng cấm của Hoàng Anh Gia Lai. Từ khoảng cách hơn 30m, Hồ Tấn Tài thực hiện cú vào góc gần. Bóng đi hiểm khiến thủ môn Lê Văn Trường phải trổ tài mới có thể cứu một bàn thua cho đội chủ nhà.

Phút 53, từ pha đá phạt góc bên phía cánh phải, Nguyễn Anh Đức đã đưa được bóng vào lưới của Hoàng Anh Gia Lai, thế nhưng trọng tài Nguyễn Văn Kiên đã nhận định Anh Đức đã dùng tay chơi bóng, không công nhận bàn thắng. Không chỉ vậy, đội trưởng của Becamex Bình Dương còn phải nhận một chiếc thẻ vàng.

Những phút tiếp theo, Hoàng Anh Gia Lai dần lấy lại thế trận. Với kỹ thuật cá nhân tốt, các cầu thủ chủ nhà thực hiện các pha phối hợp ít chạm và ngắn, song lại không tạo ra được cơ hội ăn bàn rõ rệt nào lên phía khung thành đội khách. Bế tắc, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tìm cơ hội ghi bàn từ những cú sút xa. Thế nhưng, những cú sút của Văn Toàn hay Tuấn Anh hoặc đi không chính xác, hoặc không đủ hiểm hóc để hạ gục thủ môn Bùi Tấn Trường bên phía Becamex Bình Dương.

Những phút cuối trận đấu, Becamex Bình Dương dồn lên tìm kiếm bàn thắng, họ suýt phải trả giá khi Hoàng Anh Gia Lai tổ chức phản công ở phút 90+2. May mắn cho đội khách, cú sút của Châu Ngọc Quang đưa bóng vọt xà ngang. Phút 90+3, Minh Vương cũng có cơ hội mở tỉ số nhưng cú dứt điểm cận thành lại không chiến thắng được thủ môn Bùi Tấn Trường.

Không thể ghi được bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai đành chấp nhận chia điểm ngay trên sân nhà Pleiku trước Becamex Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục