Hiện nay, Nga, Belarus và Kazakhtan đã thiết lập Liên minh Hải quan nhằm gắnkết chặt chẽ về chính trị, kinh tế, đẩy mạnh hợp tác sâu rộng giữa các nước vớinhau, cũng như tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, việc áp dụng Bộluật hải quan thống nhất (1/7/2011), hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Liênminh Hải quan, sau khi nộp thuế nhập khẩu theo kiểu thuế thống nhất, đã được tựdo lưu chuyển trên toàn khu vực.
Do đó tại hội thảo, các chuyên gia đàm phán củaBộ Công Thương đã cung cấp nhiều nội dung về Hiệp định FTA Việt Nam đã tham gia;nhận định về cơ hội, thách thức khi Hiệp định FTA Việt Nam - Liên minh Hải quanđược hình thành; góp phần giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị chiến lược và cóđóng góp tích cực cho quá trình đàm phán sắp tới.
Theo ông Dương Hoàng Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu (Bộ CôngThương): Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan tăng đạt mứctrung bình trong thời gian gần đây, năm 2009 đạt 1,87 tỉ USD, năm 2010: 1,97 tỉUSD và năm 2011: 2,24 tỉ USD.
Các mặt hàng xuất nhập khẩu chính giữa Việt Nam vàLiên minh Hải quan gồm: thủy sản, điện thoại và linh kiện, rau quả, dệt may,giày dép, nông sản… Điều này cho thấy, tiềm năng trao đổi thương mại giữa haibên còn rất lớn, Việt Nam-Liên minh Hải quan cần thúc đẩy mạnh các hoạt độngxuất nhập khẩu ở những mặt hàng có lợi thế, tuân thủ và tận dụng các quy địnhcủa WTO để tiếp cận, mở cửa thị trường.
Ông Golikov Maksim Iurievich, đại diện Cơ quan Thương mại Liên Bang Nga tạiViệt Nam, cho biết: Trong năm 2012, kim ngạch thương mại song phương giữa hainước dự kiến đạt hơn 3,5 tỉ USD (tăng gấp 5 lần so với 10 năm trước), đầu tư củaNga vào Việt Nam tập trung ở các lĩnh vực: khai thác dầu khí, khoáng sản, ngânhàng.
Hiện tại, Chính phủ Việt Nam-Nga đang nỗ lực triển khai hợp tác ở nhiềulĩnh vực mới; trong đó Nga có nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm xuất khẩu củaViệt Nam, đồng thời đang tiến tới tự do hóa thương mại với các nước Đông Nam Á,sẽ tạo ra nhiều cơ hội thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước./.