Vỡ đập vì thi công sai

Vỡ đập Thủy điện Ia Krêl 2 là do thi công sai thiết kế

Đoàn kiểm tra liên ngành kết luận việc vỡ đập Thủy điện Ia Krêl 2 là do các đơn vị không thi công đúng theo bản vẽ thiết kế.
Liên quan đến sự cố vỡđập Thủy điện Ia Krêl 2, thuộc địa bàn xã Ia Dom, huyện biên giới Đức Cơ, saukhi trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh GiaLai đã có kết luận chính thức về nguyên nhân gây vỡ đập chính của thủy điện này.

[Thiệt hại 3 tỷ đồng do việc vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2]

Theo kết luận, do trong quá trình thi công công trình, các đơn vị không tuân thủthực hiện đúng theo bản vẽ thiết kế, trong khi đó chủ đầu tư còn nhiều lỏng lẻotrong công tác quản lý chất lượng công trình, không có yêu cầu đối với bên thicông để chỉnh sửa.

Theo bản vẽ thiết kế, toàn bộ phần mái của thân đập phía bên trong lòng hồ cómột lớp ximăng chống thấm dày 20cm, trên tổng chiều dài khoảng 250m, nhưng cácđơn vị thi công bỏ qua công đoạn này, toàn thân đập đều được làm bằng đất vàtrồng cỏ.

Cống dẫn dòng được đỗ một lớp bêtông bảo vệ, trong quá trình còn chưa kết dínhtheo yêu cầu kỹ thuật nhưng vẫn cho các loại phương tiện có trọng tải lớn qualại gây rạn nứt phần thân cống.

Quan trọng hơn là chủ đầu tư Công ty cổ phần Công nghiệp và Thuỷ điện BảoLong-Gia Lai đã bỏ qua khâu nghiệm thu của các đơn vị chức năng về thẩm địnhchất lượng công trình mà chủ động cho tích nước với dung tích 5 triệu m3, bằng1/2 dung tích tối đa theo thiết kế.

Trước sự cố này, phần lỗi thuộc về chủ đầu tư và các đơn vị thi công, Đoàn kiểmtra liên ngành đã có kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh để xử lý những sai phạmđúng pháp luật.

Cụ thể, xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư là Công ty cổ phần Côngnghiệp-Thủy điện Bảo Long-Gia Lai; tiếp tục cho xây dựng lại công trình với điềukiện là bỏ đập cũ và phải làm mới hoàn toàn thân đập, bởi toàn bộ phần thân đậpcòn lại hiện nay đều bị rạn nứt sau khi sự cố xảy ra. Đồng thời, chủ đầu tư đềnbù thoả đáng và kịp thời cho dân trong vùng bị ảnh hưởng, theo ước tính phầnthiệt hại lên tới 10 tỷ đồng, trong đó có 50% giá trị phần thiệt hại hoa màu vàtài sản khác của dân.

Như tin đã đưa, vào khoảng 5 giờ ngày 12/6, tại khu vực đập chính của công trìnhThủy điện Ia Krêl 2 xảy ra sự cố vỡ đập chính, gây thiệt hại lớn tài sản củanhân dân trong vùng hạ lưu.

Công trình này có công suất thiết kế 5 MW do Công ty cổ phần Công nghiệp và Thuỷđiện Bảo Long-Gia Lai làm chủ đầu tư, công trình bắt đầu khởi công từ năm 2010và đưa vào tích nước vào tháng 5/2013./.

Văn Thông (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục