Vụ 6 người tử vong ở Bình Dương: Hỗ trợ gia đình, người thân lo hậu sự

Bí thư Thị ủy thị xã Bến Cát Bùi Minh Thạnh cho biết ngay sau khi nghe tin, chính quyền địa phương và tỉnh Bình Dương đã đến động viên người thân của nạn nhân và hỗ trợ hơn 150 triệu đồng.
Vụ 6 người tử vong ở Bình Dương: Hỗ trợ gia đình, người thân lo hậu sự ảnh 1Hiện trường vụ 6 người tử vọng trong 1 căn nhà tại đường DJ15, thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Văn Hướng/TTXVN)

Tối 24/7, Bí thư Thị ủy thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Bùi Minh Thạnh cho biết ngay sau khi nghe tin về vụ việc đau lòng 6 người tử vong trong 1 căn nhà tại địa bàn thị xã, chính quyền địa phương và tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường động viên người thân của nạn nhân và hỗ trợ hơn 150 triệu đồng.

Cụ thể, ngay khi xảy ra vụ việc, Bí thư Thị ủy thị xã Bến Cát và chính quyền tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường động viên người thân của nạn nhân.

Đây là vụ việc đáng tiếc, bước đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương hỗ trợ 60 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương hỗ trợ 30 triệu đồng, thị xã Bến Cát 30 triệu đồng, phường Thới Hòa hơn 40 triệu đồng.

[Vụ 6 người chết trong nhà ở Bình Dương: Nghi ngạt khí máy phát điện]

Trước đó, vào trưa cùng ngày, tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương lực lượng Công an đã phong tỏa hiện trường vụ 6 người tử vong trong 1 căn nhà đường NJ15, khu phố 3B, thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định gây ra vụ việc thương tâm là do ngạt khí CO2 khi sử dụng máy phát điện.

Danh tính các nạn nhân trong vụ việc thương tâm trên là Lý Quốc P. (47 tuổi), Đỗ Thị T. (37 tuổi), Lý Bảo Kh. (7 tuổi), Lý Quốc Th. (2 tuổi), Đỗ Nguyễn Mỹ L. (15 tuổi) và Huỳnh Thúy D. (15 tuổi)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục