Vụ cháy làm 3 người chết ở Hưng Yên: Khởi tố 2 bị can tội giết người

Khoảng 23 giờ 55 phút đêm ngày 15/3, 2 đối tượng Việt và Hà đã đổ xăng vào trước cửa nhà ông Mười, ném mồi lửa và lên xe máy bỏ trốn.
Vụ cháy làm 3 người chết ở Hưng Yên: Khởi tố 2 bị can tội giết người ảnh 1Đối tượng Đào Danh Việt tại cơ quan công an. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Chiều 19/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Danh Việt (sinh năm 1961, ở huyện Khoái Châu) và Lò Văn Hà (sinh năm 1990, ở huyện Thuận Châu, Sơn La) về tội giết người.

Đây là 2 thủ phạm đã đốt nhà gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đêm 15/3, rạng sáng 16/3, làm 3 người chết và 1 người bị thương ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu (Hưng Yên).

[Vụ cháy làm 3 người chết ở Hưng Yên: Bắt giữ 2 nghi can phóng hỏa]

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, làm rõ hành vi phạm tội của 2 đối tượng như sau: Đào Danh Việt nghi ngờ em rể là ông Vương Gia Mười bớt xén, rút ruột công trình xây dựng nhà ở của Việt, nên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 15/3, Việt nảy sinh ý định mua xăng đốt nhà ông Mười. Quá trình thực hiện, Việt rủ Lò Văn Hà cùng tham gia.

Vụ cháy làm 3 người chết ở Hưng Yên: Khởi tố 2 bị can tội giết người ảnh 2Đối tượng Lò Văn Hà tại cơ quan công an. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Việt và Hà đã mua xăng hết 250.000 đồng đựng trong 2 can nhựa. Đến khoảng 23 giờ 55 phút đêm ngày 15/3, cả 2 đối tượng đã đổ xăng vào trước cửa nhà ông Mười, ném mồi lửa và lên xe máy bỏ trốn.

Đến 0 giờ ngày 16/3, nhà ông Mười bị cháy lớn.

Do lửa lan nhanh và bốc cháy dữ dội đã thiêu rụi toàn bộ gian hàng kinh doanh đồ điện nước dân dụng, toàn bộ ngôi nhà 3 tầng của ông Mười chìm trong lửa.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã báo lực lượng cứu hộ khẩn trương dập đám cháy. Vụ hỏa hoạn đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cả 3 người trong gia đình gồm vợ chồng ông Mười và người con trai nhỏ 12 tuổi tử vong; cháu ngoại ông Mười 8 tuổi bị thương nặng. Toàn bộ hàng hóa, đồ đạc bị cháy rụi.

Căn cứ các tài liệu điều tra cùng các vật chứng thu thập được tại hiện trường, sau 25 giờ xảy ra vụ việc, đến chiều 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ Đào Danh Việt và Lò Văn Hà về các hành vi phạm tội nói trên.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ vụ việc để đưa các đối tượng phạm tội ra xử lý trước pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục