Vụ cháy nhà tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh: Hai nạn nhân đã tử vong

Hai trong bốn người được lực lượng chức năng giải cứu trong vụ cháy tại căn nhà kinh doanh đàn violin (số 16A đường Nguyễn Thiện Thuật) phường 2, quận 3, TP.HCM đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Vụ cháy nhà tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh: Hai nạn nhân đã tử vong ảnh 1Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy. (Nguồn: Báo Thanh Niên)

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại căn nhà số 16A đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 31/5, nguồn tin từ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết 2 trong 4 người được lực lượng chức năng giải cứu đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu.

Nạn nhân tử vong là người đàn ông sinh năm 1948 và người con sinh năm 1989; hai nạn nhân còn lại là người phụ nữ sinh năm 1987 và con trai sinh năm 2017 đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, rạng sáng 31/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà kinh doanh đàn violin (số 16A đường Nguyễn Thiện Thuật).

Nhận được tin báo cháy lúc 3 giờ 15 phút ngày 31/5, Trung tâm 114 đã điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ-Công an quận 3, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ-Công an thành phố nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

[TP.HCM: Kịp thời giải cứu 4 người trong vụ cháy lúc nửa đêm]

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định trong nhà có 4 người bị mắc kẹt. Ngôi nhà đã bị khóa bằng cửa cuốn gây khó khăn cho việc tìm kiếm cứu người bị nạn.

Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng sử dụng thiết bị phá dỡ và máy cắt để phá cửa, đồng thời triển khai hai thang chuyên dụng để tiếp cận tầng trên của ngôi nhà, đưa 4 người (gồm ba người lớn và một trẻ em) ra ngoài đi cấp cứu.

Lực lượng chữa cháy triển khai 6 đường vòi để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa để lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục