Vụ chìm tàu cá ở Bạc Liêu: Tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng

Sau khi xác định danh tính, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình và chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể liên quan phối hợp với gia đình lo hậu sự.
Vụ chìm tàu cá ở Bạc Liêu: Tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Liên quan đến vụ chìm tàu cá trên biển Bạc Liêu, ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, vào khoảng 11 giờ ngày 25/3, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng là anh Trần Tiên (sinh năm 1981, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào), trong vụ chìm tàu cá trên biển Bạc Liêu, làm 2 thuyền viên mất tích vào sáng 23/3.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 24/3, lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể thuyền viên Hồ Xuân Lộc (sinh năm 1974, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào). Khi được phát hiện, thi thể cả 2 thuyền viên đều mắc kẹt, nằm trong ca-bin tàu. Hiện chiếc tàu bị nạn đang được lai dắt vào bờ để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải, sau khi xác định danh tính, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình và chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể liên quan phối hợp với gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

[Vượt đêm tối, cứu nạn thành công tàu cá cùng 11 ngư dân gặp nạn]

Như tin đã đưa, vào lúc 5 giờ ngày 23/3, tàu cá mang biển số BL-93961 TS, do ông Hoàng Biểu (sinh năm 1967, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải), làm chủ, kiêm thuyền trưởng điều khiển tàu tiến vào đất liền.

Khi đang trên đường vào đất liền, tàu cá gặp phải sóng to, gió lớn dẫn đến lật úp, chìm. Khi xảy ra sự cố, trên tàu có 8 thuyền viên, rất may các tàu cá đang hoạt động lân cận kịp thời vớt và cứu sống được 6 thuyền viên, 2 thuyền viên mất tích là Hồ Xuân Lộc và Trần Tiên.

Theo cơ quan chức năng huyện Đông Hải, qua điều tra bước đầu, nguyên nhân xảy ra vụ chìm tàu làm chết người là do gặp phải sóng to, gió lớn, tàu bị lật úp, chìm.

Cơ quan chức năng huyện Đông Hải đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục