Vụ lấy cắp hài cốt đòi tiền chuộc: Bàn giao hài cốt cho gia đình

Đối tượng Nguyễn Công Nho khai nhận do nợ nần, nên đã đào trộm mộ và mang hài cốt ông L.S.T để ở cánh đồng thôn Bạch Sơn (xã Thụy Văn) để đòi tiền chuộc của người nhà ông T.
Vụ lấy cắp hài cốt đòi tiền chuộc: Bàn giao hài cốt cho gia đình ảnh 1Công an tỉnh Thái Bình tiến hành đo đạc, khám nghiệm hiện trường nơi đối tượng Nho giấu tiểu đựng hài cốt của người quá cố. (Nguồn: baolaodong)

Ngày 25/10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết trên địa bàn xã mới xảy ra vụ đào trộm mộ, lấy cắp hài cốt để đòi tiền chuộc.

Song chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định được Nguyễn Công Nho (sinh năm 1972, trú tại thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy) là đối tượng gây ra vụ việc này.

Nho khai nhận do nợ nần, nên đối tượng đã đào trộm mộ và mang hài cốt ông L.S.T để ở cánh đồng thôn Bạch Sơn (xã Thụy Văn) để đòi tiền chuộc của người nhà ông T. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã bàn giao hài cốt bị lấy trộm lại cho gia đình mai táng.

[Khởi tố bị can vụ sự xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt ở Tiền Giang]

Theo Công an tỉnh Thái Bình, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 22/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” quy định tại Điều 319, Bộ luật hình sự 2015. Ngày 23/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Nho (sinh năm 1972, trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Trước đó, Cơ quan điều tra nhận được tin báo của bà Q (con dâu ông L.S.T, ở xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy) về việc có kẻ lạ nhắn tin vào số điện thoại của người thân trong gia đình bà, thông báo hài cốt bố chồng bà ở nghĩa trang đã bị đào trộm, đồng thời kẻ nhắn tin ra điều kiện đòi tiền chuộc...

Gia đình bà Q nhanh chóng ra khu vực nghĩa trang nơi bố chồng được an táng để kiểm tra, phát hiện đúng là ngôi mộ đã bị kẻ gian đào bới, lấy trộm tiểu quách chứa hài cốt mang đi. Ngay sau đó, gia đình bà Q đã trình báo sự việc đến Công an xã Thụy Văn, Công an huyện Thái Thụy...

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy phối hợp các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục