Vụ sập mỏ vàng ở Nga: Tạm dừng công tác cứu nạn cứu hộ, tiếp tục khoan thăm dò

Do nước tiếp tục chảy vào tầng dưới của hầm mỏ, xuất hiện hiện tượng di chuyển đất đá nên mọi hoạt động cứu nạn cứu hộ phải tạm dừng, ngoài việc khoan các mũi thăm dò.

Hiện trường vụ sập mỏ vàng ở tỉnh Amur, Nga ngày 19/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ sập mỏ vàng ở tỉnh Amur, Nga ngày 19/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan cứu hộ cứu nạn của Nga ngày 28/3 cho biết nước tiếp tục chảy vào hầm mỏ khai thác vàng Pioner và mỏ lộ thiên tại tỉnh Amur, nơi xảy ra vụ sập hầm mỏ ngày 18/3 làm 13 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới hầm mỏ.

Theo thông báo, nước tiếp tục chảy vào tầng dưới của hầm mỏ Pioner, có hiện tượng di chuyển đất đá, có thể do tái diễn tình trạng sập đất đá. Hiện tượng sập rìa mỏ lộ thiên cũng xảy ra.

Do đó mọi hoạt động cứu nạn cứu hộ phải tạm dừng, ngoài việc khoan các mũi thăm dò. Cơ quan cứu hộ vẫn đang tiến hành giám sát lượng nước chảy vào mỏ lộ thiên.

Trong khi đó, các kỹ sư bắt đầu tiến hành khoan 3 mũi thăm dò mới tại hầm mỏ Pioner.

Trước đó có thông báo thăm dò qua 3 mũi khoan cho thấy có nước trong hầm mỏ.

Các kỹ sư dự định khoan các mũi mới để kiểm tra các tầng khác nhau của hầm mỏ, vì vậy các máy khoan được lắp đặt với các góc khác nhau tại những vị trí khác nhau.

Hoạt động khoan thăm dò cần phải kết thúc vào cuối tuần này, đầu tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục