Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân

Trong ngày 26/3, các lực lượng tiếp tục tập trung đào bới sâu ở quanh khu vực bãi bồi và xung quanh một số khu vực lân cận, tại những vị trí có khả năng có thi thể bị nước cuốn vào.
Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân ảnh 1Hiện trường khu vực tìm kiếm tại bãi bồi thứ nhất trên suối Rào Trăng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Qua hai ngày tìm kiếm trên khu vực bãi bồi thứ nhất, cách hiện trường vụ sạt lở Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 300m về xuôi (ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), lực lượng tìm kiếm của tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn không tìm thấy thi thể của các nạn nhân.

Trong ngày 26/3, các lực lượng tiếp tục tập trung đào bới sâu ở quanh khu vực bãi bồi và xung quanh một số khu vực lân cận, tại những vị trí có khả năng có thi thể bị nước cuốn vào.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã điều thêm 1 máy múc cỡ lớn lên hiện trường để đẩy nhanh công tác tìm kiếm.

Qua hai ngày đầu tìm kiếm, với phương châm tìm đến đâu chắc đến đó, lực lượng cứu hộ đã phát hiện được một số vật dụng cá nhân của các công nhân như quần áo, ví tiền, giấy tờ tùy thân, xe máy và các loại máy móc.

[Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3]

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, ngày 27/3, các lực lượng sẽ bắt đầu tìm kiếm tại vị trí vũng nước sâu ngay bên cạnh bãi bồi thứ nhất.

Hiện nay, đường dẫn để nắn dòng chảy của suối Rào Trăng tại vị trí này đã thi công xong, ngày 27/3 lực lượng cứu hộ sẽ đắp đê quai dài khoảng 50m để ngăn dòng.

Trước đó, tại vũng nước sâu bên cạnh bãi bồi, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế ) đã sử dụng camera dò dưới nước nhằm phát hiện thi thể hoặc những vật thể nghi ngờ.

Vũng nước này có độ sâu khoảng 2,5m, sau khi đắp đập nắn dòng, các máy xúc sẽ khơi dòng để nước trong vũng này tự chảy ra và lực lượng cứu hộ sẽ sử dụng 4 máy bơm công suất lớn bơm lượng nước còn lại ra ngoài, phục vụ quá trình tìm kiếm.

Như vậy, đến nay qua 3 giai đoạn tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tỉnh Thừa Thiên-Huế mới tìm được 6 thi thể. Còn 11 thi thể công nhân trong vụ sạt lở tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra vào tháng 10/2020 chưa được tìm thấy./.

Máy ủi được hủy động đào bới bãi bồi thứ nhất trên suối Rào Trăng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Máy ủi được hủy động đào bới bãi bồi thứ nhất trên suối Rào Trăng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Một xác xe máy được tìm thấy tại hiện trường. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Một xác xe máy được tìm thấy tại hiện trường. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Hiện trường khu vực tìm kiếm tại bãi bồi thứ nhất trên suối Rào Trăng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Hiện trường khu vực tìm kiếm tại bãi bồi thứ nhất trên suối Rào Trăng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Máy ủi được hủy động đào bới bãi bồi thứ nhất trên suối Rào Trăng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Máy ủi được hủy động đào bới bãi bồi thứ nhất trên suối Rào Trăng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Máy ủi được hủy động đào bới bãi bồi thứ nhất trên suối Rào Trăng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Máy ủi được hủy động đào bới bãi bồi thứ nhất trên suối Rào Trăng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Máy ủi được hủy động đào bới bãi bồi thứ nhất trên suối Rào Trăng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Máy ủi được hủy động đào bới bãi bồi thứ nhất trên suối Rào Trăng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Máy ủi được hủy động đào bới bãi bồi thứ nhất trên suối Rào Trăng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Máy ủi được hủy động đào bới bãi bồi thứ nhất trên suối Rào Trăng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Máy ủi được hủy động đào bới bãi bồi thứ nhất trên suối Rào Trăng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Máy ủi được hủy động đào bới bãi bồi thứ nhất trên suối Rào Trăng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Máy ủi được huy động đào bới tại bãi bồi thứ nhất trên suối Rào Trăng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Máy ủi được huy động đào bới tại bãi bồi thứ nhất trên suối Rào Trăng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm trên bãi bồi thứ nhất. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm trên bãi bồi thứ nhất. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế sử dụng máy camera dò tìm dưới nước tại vũng nước sâu khu vực bãi bồi thứ nhất. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế sử dụng máy camera dò tìm dưới nước tại vũng nước sâu khu vực bãi bồi thứ nhất. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế sử dụng máy camera dò tìm dưới nước tại vũng nước sâu khu vực bãi bồi thứ nhất. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế sử dụng máy camera dò tìm dưới nước tại vũng nước sâu khu vực bãi bồi thứ nhất. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ (bên trái) chỉ đạo quá trình tìm kiếm tại hiện trường. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ (bên trái) chỉ đạo quá trình tìm kiếm tại hiện trường. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục