Vụ tham ô tài sản ở tòa án tỉnh Phú Yên: Bốn bị cáo được giảm án

Trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên, bị cáo Lê Văn Phước, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân, tỉnh được giảm án còn 12 năm 6 tháng tù.
Vụ tham ô tài sản ở tòa án tỉnh Phú Yên: Bốn bị cáo được giảm án ảnh 1Bị cáo Lê Văn Phước, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên, lĩnh án 12 năm 6 tháng tù, giảm 3 năm so với mức án phiên xét xử sơ thẩm ngày 30/12/2019. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 26/5, Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cựu Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên Lê Văn Phước và 3 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên.

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên chấp nhận kháng cáo và sửa bản án sơ thẩm, cả 4 bị cáo đều đã được giảm án.

Cụ thể, bị cáo Lê Văn Phước, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh lĩnh án 12 năm 6 tháng tù; bị cáo Trương Công Lộc, nguyên phụ trách kế toán 14 năm tù; Huỳnh Thị Nhã Nhàn, nguyên thủ quỹ, 13 năm tù. Ngô Thị Phương Thảo, nguyên kế toán, bị 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, tòa cũng tuyên buộc các bị cáo này phải khắc phục toàn bộ số tiền đã tham ô cho Nhà nước với số tiền 2,8 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định mức án trên đã xem xét áp dụng tất cả các tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo, đồng thời tại phiên phúc thẩm có nhiều tình tiết mới và các bị cáo cũng đã khắc phục một phần thiệt hại cho Nhà nước.

[Phú Yên: Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa lĩnh án tù]

Trước đó, vào cuối tháng 12/2019, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Phước 15 năm 6 tháng tù, bị cáo Trương Công Lộc 17 năm tù, Huỳnh Thị Nhã Nhàn 15 năm tù và Ngô Thị Phương Thảo 3 năm tù.

Sau khi xử sơ thẩm, các bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được cấp phúc thẩm chấp nhận.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên, từ năm 2010 đến tháng 8/2017, Lê Văn Phước cùng Trương Công Lộc, Huỳnh Thị Nhã Nhàn, Ngô Thị Phương Thảo có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt số tiền hơn 2,8 tỷ đồng mà các bị cáo có trách nhiệm quản lý.

Khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên hỗ trợ kinh phí phục vụ chi công tác tập huấn hội thẩm nhân dân, xét xử lưu động và một số hoạt động khác của Tòa án Nhân dân tỉnh, Lê Văn Phước đã chỉ đạo Trương Công Lộc hạch toán các hoạt động này bằng nguồn ngân sách Trung ương giao để lấy nguồn kinh phí địa phương hơn 700 triệu đồng chia nhau.

Đồng thời, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2016, những người này còn thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách kế toán chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng tiền tạm ứng nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Ngoài ra, một thẩm phán của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã nghỉ hưu từ năm 2013 nhưng Trương Công Lộc vẫn lập khống chứng từ chi trả lương hàng tháng để chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng rồi chia cho Phước, Thảo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục