Vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới: Khởi tố một chủ tiệm vàng

Trần Thị Thảo Trang, chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành tại TP.HCM đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan vụ án vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh ở An Giang cầm đầu.
Vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới: Khởi tố một chủ tiệm vàng ảnh 1Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đọc quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Thảo Trang. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 27/8, thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà đối với Trần Thị Thảo Trang (sinh năm 1971, cư trú tại số 484 Trần Hưng Đạo, phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh), chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành tại Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Công an tỉnh An Giang cũng tiếp nhận 2 đối tượng có liên quan đến vụ án ra đầu thú gồm Nguyễn Hồng Cam (sinh năm 1992, cư trú tại xóm Đồng 2, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) và Trương Văn Báo (sinh năm 1984, cư trú tại xóm 6, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, Ninh Bình).

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang, mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới vào ngày 30/10/2020 do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu, Công an xác định Trần Thị Thảo Trang, chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành, tại Thành phố Hồ Chí Minh là đối tượng có liên quan đến vụ án.

[Bà trùm Nguyễn Thị Kim Hạnh bị khởi tố về tội buôn lậu qua biên giới]

Sau quá trình mở rộng điều tra, ngày 25/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Thảo Trang.

Vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới: Khởi tố một chủ tiệm vàng ảnh 2Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khám xét tiệm vàng Thảo Kim Thành do Trần Thị Thảo Trang làm chủ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 26/8/2021, Cơ quan điều tra đã tổ chức khám xét căn nhà tại địa chỉ C3.6 chung cư Phú Hoàng Anh, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh và tiệm vàng Thảo Kim Thành, tại số 484 Trần Hưng Đạo, phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh do Trần Thị Thảo Trang làm chủ.

Sau khi Trần Thị Thảo Trang bị bắt, Nguyễn Hồng Cam và Trương Văn Báo là đàn em của Trang đã ra đầu thú với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hồng Cam và Trương Văn Báo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đồng thời, qua khám xét nhà của Trang và tiệm vàng Thảo Kim Thành, Công an đã thu giữ một xe ôtô, một số tang vật và giấy tờ có liên quan đến vụ án.

Theo Công an tỉnh An Giang, đường dây vận chuyển hàng hóa và tiền tệ trái phép qua biên giới do trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu đã tồn tại và hoạt động nhiều năm nay, thu lợi bất chính số tiền rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, có quy mô hoạt động rộng ở nhiều tỉnh, thành và trên tuyến biên giới Tây Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và kêu gọi các đối tượng có liên quan đến đường dây này hãy đến ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục