Theo đó, cơ quan này đã giữ nguyên những lập luận rằng một số khoản trợcấp từ phía Brussels đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của Mỹ, song đã bácbỏ một phán quyết quan trọng trước đó rằng khoản vay mà Đức, Tây Ban Nha và Anhdành cho Airbus để phát triển siêu máy bay A380 là một hình thức hỗ trợ xuấtkhẩu.
Ủy viên thương mại EU, Karel De Gucht hoan nghênh động thái của Cơ quanphúc thẩm WTO và thừa nhận đây là một kết quả quan trọng khiến ông rất hài lòng.Ông nói: "Cáo buộc của Mỹ rằng Airbus nhận được các khoản trợ cấp xuất khẩu đãbị bác bỏ hoàn toàn."
Về phần mình, Đại diện thương mại Mỹ Ron Kirk lưu ý rằng Cơ quan phúc thẩmcủa WTO vẫn xác nhận rằng Airbus đã nhận được những khoản trợ cấp lớn trong thờigian hơn 40 năm, và những trợ cấp này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi củanước Mỹ, trong đó có việc khiến Boeing đánh mất thị phần và doanh số bán máy baytại nhiều thị trường trọng yếu trên toàn thế giới, như EU, Trung Quốc và HànQuốc.
Ông Kirk cho rằng, việc WTO lật lại một phần phán quyết nói trên chỉ là"một góc nhỏ" trong những trợ cấp bất hợp pháp của EU dành cho Airbus./.