Xả súng tại Đại học bang Michigan: Ít nhất 1 người thiệt mạng

Theo thông tin cập nhật, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong các vụ xả súng xảy ra tối 13/2 (giờ Mỹ), tức sáng 14/2 theo giờ Việt Nam, tại Đại học bang Michigan của Mỹ.
Xả súng tại Đại học bang Michigan: Ít nhất 1 người thiệt mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sacbee.com)

Theo thông tin cập nhật, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong các vụ xả súng xảy ra tối 13/2 (giờ Mỹ), tức sáng 14/2 theo giờ Việt Nam tại Đại học bang Michigan của Mỹ.

Cảnh sát đang truy tìm nghi phạm. Những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện gần đó.

Theo nhà chức trách và truyền thông địa phương, chỉ có 1 nghi phạm trong các vụ tấn công này. Đối tượng là nam giới, có chiều cao trung bình, đeo khẩu trang và đi bộ tới trường.

Hiện có rất ít thông tin liên quan, song cảnh sát cho biết hung thủ đã thực hiện hai vụ xả súng tại khu lớp học Berkey Hall và cơ sở giáo dục thể chất IM East.

Sinh viên, giáo viên và người dân quanh khu vực này đã được yêu cầu ở nguyên tại chỗ trong khi cảnh sát truy tìm nghi phạm.

Toàn bộ lớp học và các hoạt động ở trường được tạm ngừng trong 48 giờ.

[Mỹ: Xả súng tại Đại học bang Michigan, nhiều người bị thương]

Đại học bang Michigan là trường công lớn với học xá ở East Lansing có khoảng 50.000 sinh viên. 

Vụ xả súng trên xảy ra khoảng 14 tháng sau một vụ xả súng hàng loạt ngày 30/11/2021 tại Trường trung học Oxford ở hạt Oakland, bang Michigan.

Trong vụ này, thủ phạm là một học sinh 15 tuổi sử dụng súng bán tự động làm 4 bạn cùng lớp thiệt mạng, trong khi 6 học sinh và 1 giáo viên bị thương. Đây là vụ tấn công tại trường học nghiêm trọng nhất trong năm 2021 tại Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục