Xả súng tại Milwauke-Mỹ: Xác định các trường hợp thiệt mạng

Truyền thông địa phương cho biết đã có ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại nhà máy sản xuất bia Molson Coors ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin của Mỹ.
Xả súng tại Milwauke-Mỹ: Xác định các trường hợp thiệt mạng ảnh 1Cảnh sát và lực lượng khẩn cấp được triển khai tại hiện trường vụ nổ súng ở trụ sở hãng sản xuất bia Molson Coors của thành phố Milwaukee, bang Wisconsin (Mỹ) ngày 26/2/2020. (Nguồn: Milwaukee Journal Sentinel/TTXVN)

Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ xả súng tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin của Mỹ, xảy ra rạng sáng nay 27/2 (giờ Việt Nam), truyền thông địa phương cho biết đã có ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn tờ Milwaukee Journal Sentinel cho hay vụ xả súng xảy ra tại nhà máy sản xuất bia Molson Coors.

Hãng Molson Coors đã thông báo với các nhân viên về vụ tấn công, trong đó bao gồm việc có một tay súng trong tòa nhà của Molson Coors và đề nghị mọi người hạn chế ra ngoài.

Trong khi đó, các hãng truyền thông sở tại dẫn các nguồn tin cho biết có 6 tới 8 người đã bị bắn tại hiện trường.

[Mỹ: Tấn công bằng súng ở Milwaukee, nhiều người bị thương]

Trên mạng xã hội Twitter, Sở Cảnh sát thành phố Milwaukee khẳng định đang điều tra một vụ việc việc nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi mọi người hạn chế tới khu vực hiện trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục