Xây dựng mô hình thống kê phù hợp nhất với Việt Nam

Tổng Cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UNDP tổ chức hội thảo về Hội đồng thống kê quốc gia.

Sáng 10/12, tại Hà Nội, Tổng Cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo về Hội đồng thống kê quốc gia.

Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu về tổ chức, mô hình, hoạt động của Hội đồng thống kê quốc gia cũng như nghe đề xuất về việc thành lập Hội đồng thống kê quốc gia của Việt Nam; Tập trung thảo luận Việt Nam nên theo mô hình thống kê nào phù hợp nhất, thiết thực nhất, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung cho biết, hội đồng thống kê quốc gia sẽ là một trong các công cụ giúp thực hiện công tác phối hợp các hoạt động thống kê giữa hệ thống thống kê tập trung với các Bộ, ngành, địa phương và giữa các Bộ, ngành, địa phương với nhau một cách hiệu quả.

Đến nay, trên thế giới đã có gần 100 quốc gia đã thành lập Hội đồng thống kê quốc gia để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phối hợp các hoạt động thống kê của quốc gia. Đây không chỉ là kinh nghiệm tốt cho thống kê Việt Nam, mà còn là nhu cầu và đòi hỏi hội nhập với cộng đồng thống kê quốc tế của Việt Nam.

Ông Bakhodir Burkhanov, Phó trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam cho biết, Việt Nam cần triển khai nhất quán chính sách này để đạt được mục tiêu về thống kê quốc gia.

Ngài Bakhodir Burkhanov khẳng định, UNDP sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng hệ thống thống kê quốc gia cũng như đổi mới cơ cấu phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm giúp cho các hoạt động thống kê của Việt Nam đảm bảo chất lượng và hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Sau 10 năm triển khai và thực hiện Luật Thống kê, ngoài những kết quả đạt được Luật Thống kê cũng đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế cần sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và môi trường pháp lý chung hiện nay ở Việt Nam.

Ban soạn thảo Luật Thống kê sửa đổi của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tích cực triển khai thực hiện “Kế hoạch Luật Thống kê sửa đổi để trình Chính phủ vào giữa năm 2014 theo quy định. Một trong những nội dung sửa đổi đang được nghiên cứu là “Bổ sung các quy định liên quan đến cơ chế điều phối công tác thống kê và thông tin thống kê quốc gia.”

Chia sẻ kinh nghiệm, đại diện cơ quan Thống kê Ấn Độ khuyến nghị, hội đồng Thống kê Việt Nam có thể được thành lập với những người có địa vị cao; Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có thể được nâng lên cấp Bộ trưởng, đồng thời hội đồng có thể tư vấn cho Chính phủ về các vấn đề thống kê và có thể đưa ra tiêu chuẩn, khung chất lượng và sự điều phối thống kê. Hội đồng cũng có thể thực hiện kiểm toán thống kê.

Bên cạnh đó, nội dung thống kê cần sát thực, đáp ứng được nhu cầu người sử dụng, bám sát nhu cầu nhưng vẫn đảm bảo tính khả thi. Đại diện cơ quan Thống kê Cộng hòa Séc cho biết như vậy.

Tổng cục Thống kê cho biết, các ý kiến tham luận và thảo luận trong hội thảo sẽ là căn cứ quan trọng để lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc xây dựng và thực hiện Đề án thành lập Hội đồng Thống kê quốc gia Việt Nam với mong muốn Hội đồng Thống kê quốc gia được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả sẽ góp phần vào việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hệ thống thống kê nhà nước theo luật định./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục