Mức tăng này là hết sức khiêm tốn bất chấp việc Ford, BMW, Honda và Mitsubishiđã tiếp bước người tiên phong Nissan trong việc cung cấp xe điện ra thị trường.
Các nhà phân tích cho rằng quãng đường di chuyển hạn chế và giá bán đắt đỏ hơncũng như tình trạng thiếu thốn các cơ sở sạc điện công cộng đã khiến loại xe nàykém hấp dẫn hơn. Hơn nữa, các xe chạy điện đơn thuần cũng không có nguồn nănglượng dự phòng khi hết pin.
Trong một chiều hướng ngược lại, theo Edmunds.com, doanh số các mẫu xe plug-inhybrid (PHEV), tức loại xe vẫn có thể tiếp tục bán chạy nhờ năng lượng từ ắc quytrước khi động cơ xăng truyền thống hết nhiên liệu, lại tăng vọt.
Nhờ sự nổi lên của Chevrolet Volt và việc Toyota giới thiệu một phiên bảnplug-in của mẫu Prius rất được ưa chuộng mà lượng xe lai cắm sạc bán ra đã tăng381% lên hơn 13.000 chiếc trong sáu tháng đầu năm nay.
Tính đến hết tháng Sáu, Toyota đã bán tổng cộng 4.374 chiếc Prius cắm sạc và 60%trong số đó là ở California. Công ty này dự kiến sẽ đạt doanh số tổng cộng15.000 chiếc Prius cắm sạc trong năm nay.
Trong khi đó, Nissan cho biết chỉ bán được 3.148 xe điện Leaf trong nửa đầu nămnay, giảm 18,8% so với một năm trước. Còn Mitsubishi chỉ bán được vẻn vẹn 333chiếc xe điện i-MiEV.
Giới phân tích dự báo doanh số xe plug-in hybrid sẽ tăng lên 40.000-50.000 xetrong năm 2013, tuy nhiên, giá bán của dòng xe này, vốn cao hơn những chiếchybrid truyền thống, sẽ vẫn là một rào cản cho sự tăng trưởng nhanh chóng hơn./.