Xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia đạt mức cao nhất trong 30 tháng

Xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia đã tăng từ 7,72 triệu thùng/ngày trong tháng 9/2022 lên 7,77 triệu thùng/ngày trong tháng 10/2022, ghi dấu mức cao nhất trong 30 tháng qua.
Xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia đạt mức cao nhất trong 30 tháng ảnh 1Một cơ sở lọc dầu tại khu vực al-Khurj, phía nam thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo mới nhất của tổ chức Joint Organisations Data Initiative (JODI), xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia đã tăng từ 7,72 triệu thùng/ngày trong tháng 9/2022 lên 7,77 triệu thùng/ngày trong tháng 10/2022, ghi dấu mức cao nhất trong 30 tháng qua, do nhu cầu toàn cầu tăng đáng kể.

Tuy nhiên, báo cáo của JODI lưu ý rằng sản lượng dầu thô của Saudi Arabia đã giảm 84.000 thùng/ngày trong tháng 10/2022 xuống còn 10,96 triệu thùng/ngày, trong khi lượng dầu tiêu thụ tại các nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia trong tháng này giảm 14.000 thùng/ngày, xuống 2,68 triệu thùng/ngày.

Theo JODI, Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ là những nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong tháng 10/2022.

[IEA cảnh báo nguy cơ thị trường dầu biến động khó lường]

Hồi đầu tháng này, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, đã thống nhất giữ nguyên sản lượng dầu hiện nay.

Tháng 10/2022, OPEC+ đã nhất trí cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 2% nhu cầu thế giới, từ tháng 11/2022 đến hết năm 2023.

Theo báo cáo của JODI, nhu cầu dầu toàn cầu trong tháng 10/2022 đã đạt 99% mức trước đại dịch COVID-19, trong khi sản lượng dầu thô đạt 96% mức trước đại dịch.

Dữ liệu của JODI cũng cho thấy sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 10/2022 giảm 107.000 thùng/ngày xuống còn 9,88 triệu thùng/ngày, chủ yếu do cuộc xung đột ở Ukraine khiến nhiều quốc gia châu Âu hạn chế nhập khẩu năng lượng của Nga.

Tuy nhiên, sản lượng khí đốt của Nga trong tháng 10 đã tăng nhẹ tháng thứ ba liên tiếp, nhưng vẫn giảm 22% so với tháng 3/2022.

Báo cáo của JODI cho biết thêm nhu cầu dầu của Trung Quốc trong tháng 10/2022 đã tăng 518.000 thùng/ngày, khi nền kinh tế lớn nhất châu Á bắt đầu nới lỏng các hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng này cũng tăng 368.000 thùng/ngày, lên 10,19 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong 5 tháng.

Trong khi đó, sản lượng dầu thô của Mỹ giảm 297.000 thùng/ngày xuống còn 11,97 triệu thùng/ngày trong tháng 10/2022.

Dự trữ dầu thô của Mỹ trong tháng 10/2022 giảm 8,38 triệu thùng, xuống mức thấp nhất kể từ khi JODI thu thập dữ liệu vào tháng 1/2002.

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, OPEC nhận định tổng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2023 sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày, tương đương mức tăng khoảng 2,3%, sau khi ghi nhận mức tăng 2,55 triệu thùng/ngày năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục