Yemen xây dựng hệ thống chính quyền liên bang

Tại hội nghị hòa giải dân tộc, các phe phái chính trị tại Yemen đã nhất trí thông qua việc xây dựng hệ thống chính quyền liên bang.
Yemen xây dựng hệ thống chính quyền liên bang ảnh 1Tổng thống Mansour Hadi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại hội nghị hòa giải dân tộc kết thúc ngày 21/1, các phe phái chính trị tại Yemen đã nhất trí gia hạn nhiệm kỳ của Tổng thống Mansour Hadi thêm 1 năm và thông qua việc xây dựng hệ thống chính quyền liên bang cho quốc gia Tây Á nhiều bất ổn này.

Ông Hadi, trở thành tổng thống năm 2012 với nhiệm kỳ 2 năm theo một thỏa thuận chuyển giao quyền lực, được gia hạn nhiệm kỳ để cải tổ nội các và tái cơ cấu Hội đồng Shura (Thượng viện Yemen) nhằm tăng cường sự đại diện cho miền Nam và lực lượng Hồi giáo dòng Shi'ite ở miền Bắc.

Ông Madi, người cũng có trách nhiệm giám sát quá trình soạn thảo hiến pháp mới, cũng sẽ giám sát quá trình chuyển tiếp sang hệ thống liên bang vốn được chờ đợi nhằm giải quyết các yêu cầu về quyền tự trị lớn hơn tại khu vực miền Nam ly khai.

Các điều khoản trong văn kiện về lộ trình trên do đặc phái viên Liên hợp quốc tại Yemen Jamal bin Omar, tập hợp soạn thảo và đề xuất. Theo đó, một nhà nước liên bang sẽ được thành lập gồm từ 2-6 vùng tự trị. Lộ trình cũng đề xuất một giai đoạn quá độ từ 9 tháng đến 2 năm nhằm thực thi nội dung các điều khoản vừa nhất trí, bao gồm soạn thảo một hiến pháp mới, các điều luật liên bang, cải cách luật bầu cử, tổ chức trưng cầu dân ý và tổng tuyển cử.

Các phe phái Yemen bắt đầu cuộc đối thoại hòa giải toàn diện từ tháng 3/2013 trong khuôn khổ quá trình chuyển giao quyền lực được khởi động sau cuộc biểu tình rầm rộ năm 2011 dẫn tới việc Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức. Cuộc đối thoại được ban đầu dự kiến diễn ra trong 6 tháng, tuy nhiên đã không kết thúc đúng như kế hoạch sau khi các thủ lĩnh ly khai miền Nam đòi độc lập hoàn toàn cho khu vực miền Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục