Ấn Độ bác tuyên bố của Trung Quốc về vụ xâm nhập Ladakh

Chính phủ Ấn Độ đã phản đối tuyên bố của Bắc Kinh rằng các binh sỹ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) không xâm nhập qua biên giới Ấn Độ.
Ấn Độ bác tuyên bố của Trung Quốc về vụ xâm nhập Ladakh ảnh 1Binh sỹ Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực đường biên giới giữa hai nước. (Nguồn: zeenews.india.com)

Ngày 17/3, mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết chính phủ nước này đã phản đối tuyên bố của Bắc Kinh rằng các binh sỹ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) không xâm nhập qua biên giới Ấn Độ.

Một nguồn tin Bộ quốc phòng Ấn Độ ngày 16/3 cho biết trên thực tế, các hoạt động xâm nhập của Trung Quốc gia tăng ở khu vực hồ Pangong Tso và Chumar ở Ladakh.

Trong năm 2015, đã xảy ra ít nhất 11 vụ xâm nhập của PLA, trong khi chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm nay đã có tới 16 vụ.

Quân đội Ấn Độ mới đây cũng đã phá hủy một trạm quan sát của Trung Quốc xây dựng gần đường kiểm soát ở Chumar.

Nguồn tin cho biết thêm Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã yêu cầu quân đội kiên quyết nêu vấn đề này với chính quyền Bắc Kinh.

Ấn Độ và Trung Quốc cũng đang thúc đẩy thiết lập một đường dây nóng giữa quân đội hai nước trong chuyến thăm của ông Parrikar tới Trung Quốc vào tháng tới.

Phản ứng của Ấn Độ được đưa ra sau khi Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố PLA không “vượt biên giới” và cho rằng các phương tiện truyền thông Ấn Độ đã "thổi phồng vấn đề lên."

Trước đó, New Delhi từng cáo buộc PLA xâm nhập và tiến sâu vào lãnh thổ Ấn Độ, ở khu vực hồ Pangong Tso, gần 6 km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.