Bom đạn từ chiến tranh Triều Tiên vẫn là mối nguy hại cho dân thường

Triều Tiên ngày 25/6 cho biết bom, mìn và đạn pháo chưa nổ còn sót lại trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 vẫn đang hàng ngày gây nguy hại tới tính mạng của người dân nước này.
Bom đạn từ chiến tranh Triều Tiên vẫn là mối nguy hại cho dân thường ảnh 1Pháo binh Triều Tiên khai hỏa trong một cuộc tập trận. (Nguồn: KCNA)

Triều Tiên ngày 25/6 cho biết bom, mìn và đạn pháo chưa nổ còn sót lại trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 vẫn đang hàng ngày gây nguy hại tới tính mạng của người dân nước này.

Thông báo của hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết kể từ năm 2000 đến nay, lực lượng an ninh Triều Tiên đã tháo gỡ, vô hiệu hóa trên 200.000 quả bom chưa phát nổ còn sót sau chiến tranh.

[Triều Tiên cảnh báo chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào]

Theo KCNA, trong hơn 60 năm qua, giới chức nước này đã gỡ bỏ trên 800.000 thiết bị nổ tại nhiều khu vực trên cả nước.

Ngoài ra, nhà chức trách Triều Tiên cũng đã gỡ bỏ ít nhất 58.000 quả mìn khi khai hoang hàng trăm hécta đất mới và trên 1.000ha đất ngập nước ở tỉnh Nam Hwanghae, giáp giới tuyến quân sự.

Tại Bình Nhưỡng, lực lượng an ninh mới đây phát hiện một quả bom khí nặng 1 tấn nằm sâu 5m dưới sông Taedong ở trung tâm thủ đô, trong khi trên 70 quả bom và 900 quả đạn pháo đã được gỡ bỏ ở các công trường xây dựng từ năm 2012-2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục