Đảng Lao Động Triều Tiên quyết thúc đẩy năng lực hạt nhân

Đại hội Đảng Triều Tiên thông qua việc thúc đẩy năng lực hạt nhân

Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường phát triển năng lực vũ khí hạt nhân tự vệ "cả về chất lẫn về lượng" trong một quyết định được thông qua tại Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên.
Đại hội Đảng Triều Tiên thông qua việc thúc đẩy năng lực hạt nhân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 9/5, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Triều Tiên nói rằng nước này sẽ tiếp tục tăng cường phát triển năng lực vũ khí hạt nhân tự vệ "cả về chất lẫn về lượng" trong một quyết định được thông qua tại Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên.

Theo KCNA, quyết định nói trên được thông qua sau một buổi đánh giá lại công tác của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên trong ngày làm việc thứ ba.

Ngoài ra, cũng trong quyết định trên, Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên đã thông qua việc sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp chủ quyền của nước này bị xâm phạm trước bởi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Đây cũng là nội dung đã được nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhắc tới trong bài phát biểu hôm 7/5.

Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức sau 36 năm, trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc và các chuyên gia cho rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ tận dụng sự kiện này để củng cố quyền lực hơn nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục