Giới chức Australia mâu thuẫn về việc tham chiến ở Bán đảo Triều Tiên

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop khẳng định nước này sẽ không tự động tham gia vào bất cứ “thảm họa” xung đột nào trên Bán đảo Triều Tiên.
Giới chức Australia mâu thuẫn về việc tham chiến ở Bán đảo Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 10/8, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop khẳng định nước này sẽ không tự động tham gia vào bất cứ “thảm họa” xung đột nào trên Bán đảo Triều Tiên, theo như Hiệp ước liên minh ANZUS (hiệp ước an ninh giữa Australia-New Zealand-Mỹ) hay Hiệp định đình chiến Triều Tiên năm 1953 quy định.

Bà Bishop cho biết bất chấp việc Mỹ và Triều Tiên liên tục đưa ra những lời đe dọa tấn công lẫn nhau, Chính phủ Australia vẫn sẽ không thay đổi quan điểm. Theo bà Bishop, trong những lần tiếp xúc gần đây với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, bà đều khẳng định rằng chỉ có gây “áp lực tối đa” thông qua các biện pháp ngoại giao và kinh tế thì mới có thể buộc chế độ Triều Tiên thay đổi quan điểm.

[KCNA: Triều Tiên lên kế hoạch bắn 4 tên lửa đạn đạo vào đảo Guam]

Đồng quan điểm với Ngoại trưởng Bishop, Hiệu trưởng Trường An ninh Quốc gia thuộc Đại học Quốc gia Australia, Giáo sư Rory Medcalf nhấn mạnh hiệp ước ANZUS không quy định Australia phải tự động hỗ trợ Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột. Theo ông Medcalf, về mặt kỹ thuật, hiệp ước ANZUS đòi hỏi các bên tham khảo ý kiến lẫn nhau nếu một trong ba nước bị đe dọa, chứ không phải tự động giúp đỡ.

Trong một lần phát biểu mới đây trên kênh truyền hình ABC, Phó Thủ tướng Australia Barnaby Joyce cho rằng nếu Triều Tiên “ngu ngốc” cố gắng đưa một đầu đạn hạt nhân vào lãnh thổ của Australia hoặc Mỹ, phía Canberra sẽ cùng các đồng minh “loại bỏ” chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, theo tinh thần của hiệp ước ANZUS.

Trong khi đó, theo cựu Đại sứ Australia tại Mỹ Kim Beazley, với tư cách là một bên trong Hiệp định đình chiến Triều Tiên năm 1953, Australia sẽ phải tự động tham chiến. Tại buổi lễ ký kết hiệp định này, Australia đã đồng ý với các đồng minh của Hàn Quốc rằng Canberra sẽ bảo vệ Seoul trong trường hợp có một cuộc tấn công từ Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục